Ngạc nhiên khẩu súng lục có thể bắn như tiểu liên

(Kiến Thức) - Với tốc độ bắn lý thuyết 1.100 phát/phút, súng lục Beretta 93 thực sự là khẩu súng đặc biệt nhất thế giới khi có khả năng bắn của súng tiểu liên.

15.5729
Súng lục tự động Beretta 93 được công ty Beretta Italy thiết kế vào cuối những năm 1970 cho các lực lượng cảnh sát và quân đội.

 Nó xuất hiện công khai lần đầu vào năm 1977. Về cơ bản thì đây là một bản sao của khẩu súng lục Beretta 92 với một số sửa đổi cho phép bắn ở chế độ tự động (tốc độ bắn lý thuyết 1.100 viên/phút).

 Quá trình sản xuất Beretta 93 bắt đầu từ năm 1979 và kết thúc vào năm 1993.

 Súng lục Beretta 93 hoạt động theo nguyên lý giật ngắn, sử dụng loại đạn 9x19 mm tiêu chuẩn NATO.

 Biến thể Beretta 93R có máy cò chỉ bắn ở chế độ loạt ngắn 3 viên. Giải pháp thiết kế này tỏ ra rất hiệu quả trong tác chiến cự ly gần.

 Súng có 1 tay cầm nhỏ phía trước cho phép người bắn giữ súng tốt hơn trong khi bắn ở chế độ tự động.

 Nó sử dụng hộp tiếp đạn mở rộng 20 viên, ngoài ra nó cũng có thể sử dụng hộp tiếp đạn 15 viên của khẩu Beretta 92.

Beretta 93 có thước ngắm cơ khí đơn giản với phạm vi ngắm bắn khoảng 50 mét, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 mét.

Ngoài ra Beretta còn có một báng tỳ bằng kim loại có thể gập lại hoặc tháo ra khi cần thiết giúp xạ thủ duy trì đường ngắm khi bắn loạt.

 Ưu điểm của Beretta 93 là khá nhỏ gọn, nó chỉ lớn hơn một chút so với khẩu Beretta 92.

 Khẩu Beretta 93 đang được sử dụng bởi các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Ý, ngoài ra nó cũng được xuất khẩu cho Honduras.

Súng lục tự động là một khái niệm khá lạ và rất ít quốc gia áp dụng kiểu thiết kế này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]