Ngâm vào thùng gạo không phải là cách tốt nhất để làm cứu smartphone ướt

0

 

Những người dùng di động thường truyền tai nhau một mẹo để xử lý những chiếc điện thoại chẳng may rơi vào nước đo là đặt trong thùng gạo qua một đêm.

Tuy nhiên, tạp chí khoa học BBC Focus cho biết cách này không hề có tác dụng, đặc biệt khi bạn đặt điện thoại trong một chiếc túi bóng hàn kín miệng.

Tạp chí BBC Focus cho biết: “Gạo sẽ hút hơi ẩm nhưng điều đó không có nghĩa là nó có tác dụng. Nước có thể đã rớt vào các mạch điện hoặc vẫn còn lưu lại trong các bộ phận bên trong máy và có thể ăn mòn máy. Ngoài ra, gạo cũng có thể bị kẹt bên trong các cổng sạc hoặc lỗ loa và mic của máy. Ngâm máy trong dung dịch cồn nguyên chất sẽ là một lựa chọn chính xác hơn. Cồn sẽ hút nước ra ngoài và loại bỏ bất cứ chất khoáng nào. Tuy nhiên cồn nguyên chất lại rất dễ cháy vì vậy bạn phải hết sức cẩn thận.

Ngoài ra, xin lưu ý, biện pháp này không phát huy hiệu quả cho tất cả các loại điện thoại, chất cồn và isopropyl rất dễ cháy vì thế thao tác này khá nguy hiểm.

Nếu chiếc điện thoại của bạn bị ướt, hãy lập tức tắt nguồn, tháo pin (nếu có thể) và nhúng nó vào dung dịch cồn trong 1 - 2 phút (đừng để quá lâu nếu không màn hình thiết bị sẽ bị hỏng). Theo lý thuyết, cồn bay hơi rất nhanh và sẽ rút hết nước bên trong điện thoại ra và điện thoại của bạn sẽ có cơ hội “sống sót”. Cẩn thận hơn, bạn có thể sấy khô thiết bị bằng máy sấy.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]