Ngát hương thảo mộc

Bức xúc từ thực tế người dân Việt Nam đang phải "chịu đựng" những loại nhang độc hại, cô gái trân trọng văn hóa tâm linh của người Việt đã quyết tâm mang đến thị trường những sản phẩm nhang vừa thân thiện với môi trường, vừa tốt cho sức khỏe người dùng.

0

Đọc E-paper

Sáng ngày 12/5, Hội chợ bán hàng thủ công nhân Ngày của mẹ tổ chức trong khuôn viên Hội Nhà báo TP.HCM tiếp đón hàng trăm khách tham quan. Giữa những tặng phẩm quen mắt dành cho các bà mẹ như quần áo, tranh ảnh... gian hàng nhang thảo mộc đặt dưới một gốc sung già trở nên khác biệt bởi tính chất mới lạ của sản phẩm.

Là nhang nhưng không vàng vàng, đỏ đỏ, không phải sản xuất từ mùn cưa, hóa chất tạo hương và màu... như vẫn thấy trên thị trường, mà giản dị với màu sắc khá trầm. "Tất cả nguyên liệu tạo nên sản phẩm đều tuân thủ yếu tố "xanh" nên làm sao có màu sắc lòe loẹt được", chị Lê Thị Bé, Giám đốc Công ty Nam dược Núi Bà Đen, chia sẻ.

Khi được hỏi về ý tưởng sản xuất nhang thảo dược của mình, chị cho biết chị đã hết sức lo lắng khi biết hiện nay những loại nhang người thân thắp hằng ngày đều làm từ hóa chất gây hại cho sức khỏe, trong khi việc thắp nhang đã trở thành một trong những thói quen thuộc về tâm linh của người Việt.

Tuy nhiên, khi nhớ ra chúng ta đang sống trong một vườn thảo dược bát ngát, chị đã tự hỏi liệu có thể sản xuất một loại nhang từ cây lá thơm tho quanh mình, vừa thân thiện với môi trường, vừa tốt cho sức khỏe như khi xưa ông bà ta từng làm? Để trả lời cho câu hỏi này, chị bắt tay vào thực hiện.

Vốn am tường các loại dược liệu, lại được sự tư vấn của lương y Lê Trung Kiên, công việc của chị có phần trôi chảy. Công thức làm ba loại nhang thảo dược đầu tiên: Mộc hương, Quế hương, Thảo dược của Núi Bà Đen lần lượt hoàn thiện.

Thành phần chính của các loại nhang này gồm: kỳ nam, bạch diệp, ngải cứu, đại bi, ngũ gia bì, tô hợp hương, ngũ trảo, đinh lăng, hương nhu, sả, vỏ bưởi, cam thảo... nên có hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, giúp người dùng thư giãn tinh thần và tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Làm từ cây cỏ nên các loại nhang thảo dược này hoàn toàn tốt cho sức khỏe, có thể dùng trong việc thờ cúng tổ tiên hằng ngày hoặc xông phòng làm sạch không gian sống, xua đuổi côn trùng, phòng ngừa gió độc...

"Ở một số nước châu Á khác, người ta còn dùng nhang thảo dược trong khi tập yoga, tọa thiền, hoặc đơn giản là thắp nhang để mang lại sự thư thái cho tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi hy vọng, ngoài những tác dụng này nhang thảo dược còn gợi nhớ miền ký ức trong người sử dụng bởi những mùi hương thân quen của cây lá quê nhà”, chị nói.

Có được sản phẩm tốt nhưng chưa có kinh nghiệm phân phối nên để sản phẩm ra được thị trường cũng hết sức gian truân. Biết vậy nên Núi Bà Đen bắt đầu từ việc đưa hàng lên các trang bán hàng trên mạng.

Kênh mua sắm này giúp chị "đo" được thị hiếu của khách hàng và cũng giúp người dùng biết đến sản phẩm đặc biệt này. Đơn đặt hàng từ đó cũng nhiều hơn nhưng Giám đốc của Núi Bà Đen vẫn tỏ ra thận trọng.

Chị bảo, trước mắt vẫn cậy đến tính kết nối cao của mạng xã hội nhưng Công ty vẫn đang từng bước xây dựng hệ thống phân phối để có thể tiếp cận được những người dùng và sống chung với khói nhang nhiều nhất là người lớn tuổi. Bởi chị tin nhang thảo mộc càng đi xa, càng đến được với nhiều người thì đất sống của nhang độc hại cũng bị thu hẹp.

HOÀNG LÂM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]