Ngáy có thể là triệu chứng của bệnh tiểu đường

Các nhà khoa học Australia cho rằng có mối liên hệ mật thiết giữa việc nghẽn hơi thở khi ngủ gây nên tiếng ngáy và bệnh tiểu đường týp 2.

15.6
Theo Liên đoàn tiểu đường quốc tế, 40% bệnh nhân bị nghẽn hơi thở (từ 15- 20 giây) khi ngủ có nguyên nhân từ bệnh tiểu đường; trong khi đó, có khoảng 23% bệnh nhân tiểu đường chắc chắn mắc bệnh nghẽn thở, gây ngáy khi ngủ.

Chính vì sự liên quan rõ rệt giữa hai căn bệnh hiện nay, Liên đoàn tiểu đường quốc tế đang kêu gọi các bác sĩ khi thấy bệnh nhân mắc một chứng bệnh thì phải kiểm tra xem có mắc căn bệnh kia không.

Tờ Nhà khoa học mới trích dẫn lời của giáo sư Paul Zimmet, đồng chủ tịch lực lượng dịch tễ học và phòng chống bệnh dịch của Liên đoàn tiểu đường quốc tế tại Melbourne, Australia như sau "Mối liên hệ giữa hai căn bệnh này là điều không cần phải bàn cãi".

Sự nghẽn hơi thở thông thường được điều trị cũng là triệu chứng của các căn bệnh cao huyết áp và bệnh suy tim.

Theo Tin247

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]