Ngày rằm, làm bì chay thật ngon từ miến

Đầu tháng ăn chay, ngoài những món thông dụng, chỉ cần thêm chút biến tấu bạn có món bì chay rất hấp dẫn. Bì chay có thể dùng để ăn chơi, ăn kèm cơm, bánh mì hay dùng làm bì cuốn cũng rất ngon.

0



 Nguyên liệu: 

 2 bìa đậu hũ 

 200gr miến 

 1 thìa canh thính gạo 

 Gia vị: muối, xì dầu, đường, hạt nêm, hành boaro (tỏi tây) phi vàng.


Bước 1:

Đậu hũ xắt thành từng lát mỏng.


 Miến cho vào nước đun sôi chần qua.


 Sau đó đổ ra rổ cho thật ráo nước, dùng kéo cắt khúc dài.


Bước 2:

Bắc chảo dầu lên bếp, bỏ đậu hũ vào chiên cho vàng.


Chiên xong bạn vớt ra cho vào nước lạnh ngâm mềm.

Xắt đậu hũ thành sợi mỏng. 

Bước 3:

Miến sau khi cắt khúc cho vào tô, trộn cùng với chút muối, 2 muỗng canh xì dầu, ½ muỗng nhỏ đường, ½ muỗng nhỏ hạt nêm, trộn cho vàng đều. Muốn có màu nâu sậm bạn có thể cho thêm chút hắc xì dầu.


  Cho đậu hũ xắt mỏng vào trộn đều.

 Tiếp đến cho hành boaro đã phi vàng vào, trộn cho đều hết gia vị, nêm nếm lại lần nữa cho phù hợp khẩu vị từng gia đình.


Cuối cùng cho thính vào trộn đều.

Lấy ra đĩa, nếu thích bạn có thể rắc chút tiêu.
 
Đầu tháng ăn chay ngoài những món thông dụng chỉ cần thêm chút biến tấu bạn có thể có món bì chay rất hấp dẫn. Món này chủ yếu làm từ đậu hũ và miến nên ăn không ngán như thịt, dùng làm món cuốn hay ăn với bánh mì rất ngon.



Chúc các bạn ngon miệng!



Bạn đã biết đến burger gà, bò hay tôm cá; hãy thử thêm món burger đậu phụ dành cho người ăn chay nhé!


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]