Ngày tận thế chỉ còn cách chúng ta 2 tháng?

(TT&VH) - Nếu bạn quan tâm tới các lý thuyết về Ngày tận thế, hẳn bạn sẽ biết rằng hôm qua (21/10) sẽ bắt đầu quá trình đếm ngược kéo dài 2 tháng trước khi ngày tận thế Maya diễn ra. Có 2 đoạn văn tự cổ đã xác nhận việc ngày kết thúc bộ lịch Đếm dài của người Maya sẽ diễn ra vào thời điểm đông chí của năm nay, chính xác là ngày 21/12/2012. Đây là ngày cuối cùng trong bộ lịch kéo dài 144.000 ngày.

15.5874

Đã có nhiều đồn đại nói rằng ngày tận thế sẽ xuất hiện vào thời điểm 21/12, nhưng các nhà khoa học đã bác tin này
Lâu nay đã có nhiều nguồn tin nói rằng tới thời điểm trên, Trái đất sẽ bị diệt vong bởi các hiện tượng đặc biệt, như va chạm với hành tinh bí ẩn mang tên Nubiru, do thẳng hàng với các hành tinh khác, do thay đổi trục Trái đất, hoặc bởi núi lửa đồng loạt phun trào ở khắp nơi.

Tuy nhiên các chuyên gia lịch sử Maya nói rằng lịch Đếm dài không dùng để tiên tri về sự diệt vong của nhân loại. Thời điểm 21/12 chỉ có ý nghĩa kết thúc một chu kỳ lịch và tiếp đến là một chu kỳ khác, cũng tương đương với việc ta phải mua một cuốn lịch mới vậy. "Các chứng cứ mới được tìm thấy đã xác nhận ngày trên đánh dấu một mốc trong bộ lịch. Người Maya không có bất cứ lời tiên đoán tận thế nào cả" - ông Marcello Canuto, giám đốc Viện nghiên cứu Trung Mỹ ở Đại học Tulane cho trang tin LiveScience biết.

V.L (Theo Live Science)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]