Nghệ hạ thổ - thần dược cho làn da sau sinh

Nghệ hạ thổ chính là một thần dược tuyệt vời làm đẹp da và giảm các vết thâm nám cho chị em sau khi sinh.

15.6
>> Bacsi.vn 

 
Sau sinh, da bị thâm nám và kém tươi nhuận?

Căng thẳng trong giai đoạn đầu bé mới sinh, cộng thêm sự thay đổi hormone trong quá trình mang thai, các bà mẹ thường thấy da bị xỉn màu, kém tươi, đồng thời xuất hiện các vết thâm nám tại vùng mặt, nách, bụng và chân tay. Các bà mẹ có làn da căng mịn trước khi sinh có thể sẽ thất vọng bởi làn da trở nên nhăn nheo, rạn da và kém tính đàn hồi.

Một số mẹ sẽ thấy da mình bị nhờn và mụn hơn, trong khi một số người cảm thấy da khô hơn bình thường.

Liệu những vấn đề này có cải thiện sau khi sinh? Theo chuyên gia tư vấn của Viet-care, bác sĩ Ngô Thị Đức Hạnh – các vết thâm nám và rạn da có thể mờ dần, và bạn có thể thấy da mình sáng hơn do hormone giảm rõ rệt. Tuy nhiên giai đoạn này mất rất nhiều thời gian, thậm chí tới hàng năm, ảnh hưởng nhiều tới sự tự tin của các mẹ trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Nghệ hạ thổ - thần dược cho làn da sau sinh

Nghệ mặt- bí kíp trắng hồng sau sinh

Nghệ là một loại nguyên liệu tuyệt vời trong chăm sóc da toàn thân sau khi sinh luôn được chị em truyền tai nhau áp dụng. Đây vốn là bí kíp làm đẹp đặc biệt của cung tần mỹ nữ cung đình Huế xưa, trải qua quãng thời gian dài lưu truyền trong dân gian, các phương pháp chế biến đã bị thất truyền ít nhiều. Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nghệ vẫn được sử dụng như một bí kíp đem lại làn da trắng hồng cho phụ nữ sau khi sinh, bởi nếu bôi nghệ 3 tháng 10 ngày, phụ nữ sẽ có làn da trắng hồng mịn màng, loại bỏ hết các vết thâm nám sau khi sinh.

Sử dụng nghệ an toàn và hiệu quả cho làn da nhạy cảm sau sinh?

Nghệ là vị thuốc mang tính ôn, có hàm lượng axit cao nên không phải với làn da nào cũng hợp, các mẹ nên thử da trước khi áp dụng phương pháp bôi nghệ. Tốt nhất là nên hạ thổ để giảm bớt tính axit cũng như bảo toàn tính dược lý để có tác dụng làm hồng da cũng như tái tạo da dành riêng cho da nhạy cảm sau sinh.

Bôi nghệ hạ thổ đều đặn hàng ngày, kết hợp với đắp mặt bằng trứng gà nghệ kèm hơ mặt hơ mắt lá trầu cùng các biện pháp xông hơi, massage giúp tuần hoàn máu, giảm thâm nám đồng thời giúp tái tạo da trắng hồng tự nhiên. Riêng với nghệ trắng hạ thổ còn có tác dụng giảm đau nhức xương khớp, giúp các mẹ luôn thư giãn thoải mái trong kì sinh nở mệt mỏi.

 AloBacsi.vn(Theo Eva.vn)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]