|
Ảnh: breastconsult. |
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu lịch sử nghề nghiệp, sức khoẻ của 1.100 phụ nữ Canada, trong đó có 564 người mắc bệnh ung thư vú.
Dữ liệu cho thấy khả năng bị bệnh cao gấp 3 lần ở những người từng làm việc tại các nông trại. Rất nhiều trong số đó làm việc ngay từ khi mới trưởng thành, khi đó các mô vú dễ bị tổn thương bởi các chất độc hại nơi làm việc.
Những ai làm việc ở trang trại rồi chuyển đến làm ở bộ phận sản xuất máy móc hay chăm sóc sức khoẻ sẽ đối mặt với nguy cơ phát triển bệnh cao hơn.
"Những hoá chất trong môi trường nông nghiệp có thể khiến phụ nữ dễ bị ung thư vú hơn, đặc biệt nếu cô ấy bị tiếp xúc ngay từ sớm, khi mới trưởng thành. Môi trường làm việc sau này có thể làm tăng thêm mối nguy và thúc đẩy căn bệnh phát triển", tác giả nghiên cứu James Brophy cho biết.
Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu để tìm ra những hoá chất chịu trách nghiệm gia tăng nguy cơ ung thú vú ở phụ nữ.
M.T. (theo AFP)