Nghệ sĩ và bí quyết đi du lịch

15.5804

Hè về, ai cũng tranh thủ tự thưởng cho mình chuyến du lịch để nạp thêm năng lượng sau những ngày làm việc mệt nhoài. Du lịch để tận hưởng trọn vẹn niềm vui nên mỗi người sẽ có một bí quyết riêng cho mình. Hãy nghe các nghệ sĩ tâm sự nhé.

Người đẹp Diễm Châu

Theo Châu, khi đi du lịch nước ngoài cần mang theo các loại thuốc như thuốc đau bụng, dầu gió, thuốc cảm để bảo vệ sức khỏe của mình. Và chắc chắn là nước mắm luôn cần thiết để chấm với bất kỳ món ăn nào để mình có thể vừa khẩu vị ăn uống. Châu có dịp đi du lịch nhiều nơi kết hợp biểu diễn thời trang nên Châu không bao giờ quên mang theo mình đôi giày bệt hay giày thể thao để có thể thoải mái đi tham quan vì đã nói đi du lịch thì không phụ thuộc vào các phương tiện xe đi lại mà chủ yếu phụ thuộc đôi chân. Nơi mong ước đến của Châu là Thụy Sỹ với thắng cảnh đẹp và đến Pháp, Ý …kinh đô của thời trang….nói chung Châu là người ưa thích du lịch nên nếu có điều kiện và thời gian Châu sẽ dành cho việc đi du lịch.

Diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi

Chàng võ sư – diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi luôn có cách sắp xếp đồ khoa học. Anh luôn chuẩn bị một chiếc ví nhỏ 2 ngăn, 1 ngăn để dụng cụ vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu, 1 ngăn để dầu thơm, lược, máy massage mặt mini để “tươi đẹp mọi lúc mọi nơi”. Ngoài ra thì chiếc balo nhỏ các túi xốp to và dây thun là điều không thể quên. Balo nhỏ để khi đến khách sạn bạn sẽ lấy những vật dụng cần thiết để tham quan. Túi xốp lớn để đựng quần áo đã mặc rồi, cột dây thun lại để tránh ảnh hưởng đến quần áo sạch bởi lẽ dịch vụ giặt ủi ở đâu cũng có nhưng giá cả thì đắt đỏ. Dây thun cần mang theo nhiều để cần cột gì cũng có vì chắc chắn ở nước ngoài kiếm dây thun là điều…rất khó. Điều quan trọng nữa là nên mang theo thực phẩm vì những lúc đi dạo cả ngày thì năng lượng tiêu hao nhanh nên cần bỏ theo trong người bánh bông lan – loại thực phẩm này có thể dùng ít nhất trong 3 ngày, mì gói…Khi có sức khỏe thì chúng ta mới thấy buổi du lịch thật sự có ý nghĩa đúng không nào.

Ca sỹ Thu Thủy

Điểm đến ưa thích  nhất của cô nàng ca sĩ biệt danh “kẹo ngọt” này chính là Hong Kong. Vì vậy Thu Thủy không quên dặn dò các bạn nếu muốn đến chơi với xứ Cảng Thơm thì nên mang theo nước tương, nước mắm, cục cắm điện 3 chấu. Lý do  là các món ăn ở HongKong khá nhạt, nhiều dầu hào mà thói quen của người Việt thì ăn uống khá mặn. Ngoài ra thì đa số các ổ cắm điện trong khách sạn ở HongKong đều xài ổ cắm 3 chấu nên mình phải mang theo để có thể tự dùng cho các thiết bị điện cá nhân. Dù đi HongKong nhiều nhưng Thủy vẫn ưa thích không khí, thắng cảnh nơi đây.

Ca sỹ Thúy Khanh

Có hai thứ Khanh không bao giờ quên khi đi du lịch đó là Ipad, Iphone và thẻ visa. Tất cả sẽ giúp Khanh có thể kết nối với bạn bè mọi lúc. Thẻ Visa để Khanh yên tâm mua sắm. Ngoài ra Khanh cũng sẽ tranh thủ đổi một ít tiền bản xứ trước để thuận tiện cho việc mua nước giải khát, đi taxi. Ngoài ra cũng nên tham khảo ý kiến của bạn bè trước biết đâu bạn sẽ có thêm nhiều địa chỉ ăn uống lý thú. Có điều kiện đi nhiều nơi nhưng địa điểm thú vị nhất với Thúy Khanh không nơi nào bằng quê hương Long Xuyên để ăn cơm tấm và chè bưởi – hai món ăn mà Khanh ưa thích nhất.

Diễn viên Xuân Thùy

Đi du lịch là cách mà Xuân Thùy nhanh chóng cân bằng lại sức khỏe nhất vì được mở mang kiến thức, tham quan những thắng cảnh đẹp. Bí quyết của Thùy cũng như các bạn nữ khác không quên mang theo thuốc ngừa bệnh lặt vặt, mang giày bệt, nón rộng vành, mắt kiếng, kem chống nắng và đặc biệt là mang áo ấm. Dù đã đi Thái Lan nhiều lần nhưng Thùy vẫn thích đi Thái và đi Trung Quốc để shopping mua sắm nhằm phục vụ cho nghề diễn. Ngoài ra, Xuân Thùy vẫn còn thích đi Thụy Sỹ với nhiều thắng cảnh đẹp, kỳ thú. Khi đi nước ngoài từ điển tiếng Anh là điều mà Thùy không bao giờ quên để có thể tự tin hơn trong giao tiếp.

BACSI.com (Theo Nguoiduatin)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]