Nghệ thuật vẽ tranh xe độc đáo ở Pakistan

Dân trí Truyền thống vẽ tranh cho xe tải ở Pakistan đã tồn tại từ lâu và những bức tranh này thường có màu sắc vô cùng sặc sỡ, như một cách để người lái xe mang những yêu thương ở nhà theo cùng hành trình dài của họ.

31.2111

Truyền thống vẽ tranh cho xe tải của các lái xe ở Pakistan đã có từ rất lâu.

Qua năm tháng, đủ mọi thứ được vẽ lên xe tải, từ gỗ, kim loại, xích sắt, đến những vật sáng chói và thậm chí cả tạo hình 3-D.

Ý tưởng xuất phát rất đơn giản: Làm cho xe đẹp hơn và cho nó bắt mắt, nổi bật hơn. Những người chủ xe này đã rất kỹ tính chọn hình núi non, chim công và hổ cho xe của họ.


Hầu hết các xe đều phải mất 1 tuần để có thể khoác lên người những bức tranh sặc sỡ, ấn tượng. Dù được tô vẽ rất đẹp và công phu, nhưng chiếc xe được dùng để chở mọi thứ, từ gỗ đến thực phẩm, trên khắp đất nước.


Những chiếc xe tải được trang trí vô cùng sặc sỡ, bắt mắt, với nhiều hình khác nhau. Đôi khi chúng còn được tô điểm bằng các nhân vật siêu nhân như ngựa bay hay nàng tiên xinh đẹp.


Rất nhiều nghệ sỹ vẽ tranh cho xe được cha, ông họ truyền “nghề”. Họ thuộc lòng những thiết kế và hầu hết vẽ theo lối tự do.

Chiếc VW hay Foxy (người Pakistan hay gọi) này được vẽ trong 25 ngày và đang được lái từ Pakistan tới Đức.

Phan Anh

Theo BBC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]