Nghiên cứu giống hoa về từ vũ trụ

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giống hoa tại Việt Nam là PGS-TS Dương Tấn Nhựt, Phó viện trưởng Viện Sinh học Tây nguyên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết viện đang trồng nghiên cứu 3 loại hạt giống hoa về từ vũ trụ.

0


Một cây phụng tiên có giống về từ vũ trụ trong vườn ươm của Viện Sinh học Tây nguyên

Cũng theo PGS-TS Nhựt, đây là hoạt động nằm trong chương trình hạt giống tương lai châu Á KIBO 2010-2011 do Viện Sinh học Tây nguyên, Viện Công nghệ vũ trụ và Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) phối hợp thực hiện.

Theo đó, hạt giống được đưa lên Trạm không gian Quốc tế (ISS) bằng tên lửa H-2B rồi để lại trong điều kiện môi trường vũ trụ 180 ngày. Ngoài ra, chương trình này còn nhằm quảng bá đến với học sinh, sinh viên về những ứng dụng không gian, giúp cho sinh viên bước đầu hình dung và tiếp cận với không gian vũ trụ.



Giống hoa mõm sói về từ vũ trụ cũng sinh trưởng, phát triển tốt

Sau khi từ vũ trụ trở về, các hạt giống hoa được chuyển đến Hà Nội, rồi được đưa vào Đà Lạt. Cuối tháng 11.2011, Viện Sinh học Tây nguyên đã tiến hành trồng thử nghiệm 3 loại hạt giống này (có trồng đối chứng với 3 loại hạt giống lưu giữ tại viện).

Sau khi trồng, hai loại hạt giống hoa phụng tiên và mõm sói đã nảy mầm, sinh trưởng phát triển tốt, riêng hạt giống hoa xác pháo không nảy mầm.

PGS-TS Dương Tấn Nhựt cho hay, qua theo dõi, trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển và lụi tàn của hai giống hoa này vẫn chưa thấy điều gì bất thường so với cây đối chứng, hình thái cây vẫn chưa có sự khác biệt rõ ràng. 

"Hoa phụng tiên 2 tháng rưỡi ra hoa, hoa mõm sói khoảng 3 tháng rưỡi nở rộ, còn lại hoa xác pháo không nảy mầm nên đang tiếp tục chờ thời gian nữa xem có nảy mầm được hay không. Viện cũng đang tiếp tục theo dõi các thế hệ sau để tìm hiểu việc sinh trưởng, phát triển cũng như khả năng nảy mầm và đậu hạt của những giống hoa về từ vũ trụ này", ông Nhựt thông tin.


Sinh viên tham quan, tìm hiểu về sự phát triển của những cây hoa có hạt giống về từ vũ trụ
tại Viện Sinh học Tây nguyên


Chưa thấy sự khác biệt rõ ràng của hoa có giống về từ vũ trụ so với hoa trồng đối chứng

Cũng theo PGS-TS Dương Tấn Nhựt, việc đưa giống cây trồng vào vũ trụ có ý nghĩa lớn trong việc chọn tạo giống trong tương lai.

Từ việc nghiên cứu này, về sau chúng ta có thể tìm ra những giống cây trồng tốt hơn, hiệu quả hơn nhờ sự tác động của các yếu tố khác từ vũ trụ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]