Ông Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, cho biết đoàn công tác của viện cũng sẽ tiến hành xác định loài, phân loài côn trùng gây ra các vụ hút máu người, xem xét các khả năng và vai trò truyền bệnh của loài bọ xít này. Trong thời gian một tuần, đoàn còn đến Thừa Thiên-Huế và những địa phương đã phát hiện ra trường hợp bọ xít đốt người. Kết quả kiểm tra của đoàn sẽ được chuyển lên Bộ Y tế để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Trong thời gian qua, thông tin về bọ xít hút máu người liên tiếp xuất hiện tại một số địa phương miền Trung như Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi... Tại Đà Nẵng đã có hơn 10 người dân mang mẫu bọ xít lạ đến nhờ Trung tâm Y tế dự phòng TP kiểm tra, tư vấn.

AX


Video đang được xem nhiều