Nghiên cứu mới về điều trị dị ứng lạc

Ăn lạc để tránh dị ứng lạc- đây là khuyến cáo của một nhóm khoa học Mỹ khi tiến hành nghiên cứu tìm phương thức điều trị dị ứng lạc ở trẻ nhỏ.

15.5944

Ăn lạc để tránh dị ứng lạc- đây là khuyến cáo của một nhóm khoa học Mỹ khi tiến hành nghiên cứu tìm phương thức điều trị dị ứng lạc ở trẻ nhỏ.

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Duke, Bắc California và Đại học Arkansas thử nghiệm trên 23 trẻ nhỏ có tiền sử dị ứng lạc. 15 em mỗi ngày đều được ăn sản phẩm làm từ lạc hoặc có thành phần của lạc trong đó so sánh với 8 em dùng giả dược. Sau đó, được theo dõi chặt chẽ, bất cứ dấu hiệu nào của dị ứng lạc như: phát ban, ho, khó thở và nôn oẹ... sẽ được quan sát tỉ mỉ và đưa ra các phương án chữa trị thích ứng. Kết quả theo dõi cho thấy số trẻ được ăn lạc hàng ngày không xuất hiện các dấu hiệu dị ứng lạc, hoặc chúng có thể ăn được ít nhất 15 hạt lạc 1 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng dị ứng do ăn lạc quá liều. Theo các nhà khoa học, điều này là do: khi được tiếp nhận từ từ một số lượng lạc nhỏ, cơ thể trẻ sẽ quen dần với hoạt chất gây dị ứng, nhanh chóng thích nghi và không đưa ra các phản ứng bột phát như trước.  
M.H (Theo Science Daily, 3/2010)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]