Nghiên cứu tác động của môi trường với bệnh dại

31.303
Công trình nghiên cứu về bệnh dại của nhà sinh học Mexico Roberto Carrasco Hernández đã được trao giải dành cho công trình nghiên cứu hay nhất năm 2009 tại Hội nghị Mỹ Latinh về chuyên đề này, vừa diễn ra ở thành phố Quebec, Canada.

Sau nhiều năm tìm tòi và nghiên cứu, ông Carrasco Hernández, hiện là giảng viên trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), đã xác định và làm rõ yếu tố môi trường tác động lên bệnh dại và kết quả này đã được Hội đồng giải thưởng đánh giá cao.

Để đạt được thành tựu trên, ông đã khéo léo kết hợp kiến thức tổng hợp từ các ngành sinh học, sinh thái học và địa-thống kê, thu thập được từ nhiều vùng khác nhau tại Mexico và các nước lân cận.

Giới khoa học khẳng định công trình nghiên cứu của ông Hernández không chỉ có giá trị về khoa học, y tế và kinh tế cho Mexico mà còn cho cả các nước trong khu vực./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]