Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 17/8 thông
báo sẽ triển khai
nghiên cứu về
tác động của
tiếng ồn do
con người gây ra đối
với các
sinh vật sống trong các
đại dương trên
toàn cầu.
Nghiên cứu này kéo dài một thập kỷ mang tên “Thử nghiệm quốc tế về sự yên
tĩnh của đại dương” (IQOE) nhằm thu hẹp khoảng cách tri thức về tác động của
tiếng ồn trên các đại dương, giúp việc quản lý tiếng ồn này hiệu quả hơn và mang
tính chính thống hơn trong bối cảnh công nghiệp hóa các đại dương ngày càng tăng
trong quá trình phát triển kinh tế toàn cầu.
Liên hợp quốc sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về vấn đề này vào cuối tháng 8
và đầu tháng 9 tới.
Các nhà hải dương học, các khu vực tư nhân và quân sự trên thế giới nhấn
mạnh mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này nhưng biểu hiện của các sinh
vật trong các đại dương cho thấy tiếng ồn do con người gây ra trên các đại dương
có thể đã làm đảo lộn cuộc sống bình thường của chúng, làm giảm khả năng tìm
thức ăn, bạn tình, đặc biệt là khả năng tránh kẻ thù.
Nhiều sinh vật đại dương
phụ thuộc vào
âm thanh như là nguồn thông tin môi
trường cũng như con người phụ thuộc vào thị lực.
Tiếng ồn do con người gây ra,
đặc biệt có một số âm thanh có thể làm thay đổi hành vi của các động vật biển,
giảm khả năng thực hiện các chức năng sống bình thường của chúng.
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã cảnh báo 270 loài sinh vật
biển và đại dương bị tác động do ăn phải các chất thải do con người thải ra đại
dương./.