Nghiên cứu xây dựng mạng lưới về đáp ứng tâm lý trong thảm họa

Dân trí Sáng nay 5/10, Trường ĐH Y tế Công cộng tổ chức hội thảo về “Nhu cầu đào tạo và nghiên cứu các khía cạnh tâm lý, tâm thần trong thảm họa”. Hội thảo nhằm tăng cường nhận thức và xây dựng mạng lưới về đáp ứng tâm lý trong thảm họa.

15.5785

Tham dự hội thảo này có khoảng 25 - 30 đại diện của các bộ ngành liên quan, tổ chức của Na Uy, các tổ chức phi chính phủ, trường ĐH và viện nghiên cứuu sẽ tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y tế Công cộng cho biết, hội thảo tập trung tổng hợp các nghiên cứu và can thiệp (bao gồm đào tạo) về lĩnh vực tâm lý trong thảm họa tại Việt Nam mà các đối tác đã và đang triển khai. Xác định các khoảng trống trong nghiên cứu đào tạo và lựa chọn các nhu cầu ưu tiên về khía cạnh tâm lý trong thảm họa, tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó thảo luận và đề xuất các chiến lược nhằm thực hiện các nhu cầu ưu tiên trong nghiên cứu và đào tạo về tâm lý trong thảm họa ở Việt Nam.
 
Các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham luận tại hội thảo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam là một trong những nước bị tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, trong khi lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về các khía cạnh tâm lý/tâm thần trong thảm họa vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Được biết, Na Uy hiện đang tham gia tích cực vào các hoạt động nhân đạo và chương trình nghị sự giảm nguy cơ của thảm họa. Dự phòng và đáp ứng tốt với thảm họa là thiết yếu để giảm các tổn thất về người và của cũng như hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới các nỗ lực giảm đói nghèo tại nhiều quốc gia.

Trong chính sách nhân đạo của Na Uy, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng với thảm họa là các khía cạnh quan trọng. Can thiệp tâm lý là nội dung được quan tâm trong các đáp ứng ngắn hạn và dài hạn với thảm họa, đặc biệt tập trung vào các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ, người dân tộc thiểu số... Cùng với hoạt động hỗ trợ nơi ở tạm thời, thực phẩm, nước uống và chăm sóc y tế thì phục hồi tâm lý được xem là một trong những nội dung chính của các nỗ lực cứu trợ trong và sau thảm họa.

Trước đó, Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội cũng đã phối hợp với Trường ĐH Y tế Công cộng đã tổ chức thành công hai hội thảo về “Các khía cạnh tâm lý trong chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với thảm họa” và “Can thiệp tâm lý sớm cho nạn nhân, người nhà và cán bộ cứu trợ trong thảm họa: làm gì và làm như thế nào?”.

S.H

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]