Ngừa cúm gia cầm bằng cách... tắm hơi !

Phòng tắm hơi là nơi lâu nay nhiều người dân Phần Lan ưa chuộng để cơ thể đổ mồ hôi cho khỏe khoắn, nhưng mới đây chính quyền nước này đã khuyến khích biện pháp tắm hơi như một cách để ngăn ngừa bệnh cúm gia cầm lây lan.

15.599
Bộ Nông nghiệp Phần Lan khuyên những người dân vừa đi du lịch các vùng bị nhiễm cúm gia cầm như Đông Nam Á và Nga về nên tự khử trùng mình cũng như hành lý, giày dép và quần áo bằng nhiệt độ cao trong phòng tắm hơi. Chuyên gia của bộ này Sirpa Kiviuusu cho rằng đó là cách hiệu quả để giết virus cúm gia cầm vì virus này không thể sống trong môi trường nhiệt độ cao. Bà Kiviuusu cho rằng chỉ cần đặt quần áo bị nghi ngờ có nhiễm virus trong phòng tắm hơi ở nhiệt độ 70oC trong vòng 3 giờ là đủ an toàn chứ không cần phải thiêu hủy quần áo. Mặt khác, trong khi lời yêu cầu này xem ra khó thực hiện được ở nhiều nước thì tại Phần Lan có vẻ dễ dàng vì có đến 2 triệu phòng tắm hơi trên hơn 5 triệu dân. Tuy nhiên, bộ này cũng nhấn mạnh rằng biện pháp tắm hơi để khử trùng này không bảo đảm được sự miễn nhiễm hoàn toàn.

Mới đây có tin báo động về nguy cơ cúm gia cầm tại Phần Lan khi một loại chim biển ở vùng Tây Bắc nước này có dấu hiệu bị cúm. Tuy nhiên, một nghiên cứu kỹ hơn sau đó cho thấy dòng virus cúm này không gây hại cho người.

Trúc Lâm (Theo AFP)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]