Người béo phì dễ mắc bệnh đục thủy tinh thể

15.5878
Theo kết quả của một nghiên cứu mới của Mỹ thì những người béo phì còn có nguy cơ cao mắc bệnh đục thủy tinh thể, một căn bệnh về mắt có liên quan đến tuổi tác và thường xảy ra sau tuổi 65. Thủy tinh thể bị đục gây trở ngại cho thị giác và có thể dẫn đến mù lòa. Căn bệnh này có thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thay thủy tinh thể.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Harvard (Boston) đã theo dõi trên 87.000 nữ y tá trong suốt 16 năm và trên 45.500 nam giới thuộc ngành y tế trong 10 năm liên tục, tất cả ở tuổi 45 khi mới bắt đầu nghiên cứu. Kết quả là 30% trong số họ đã bị bệnh đục thủy tinh thể. Những người có chỉ số trọng lượng (IMC) cao hơn 30 có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể cao hơn so với những người có chỉ số IMC bìng thường.

Các nhà nghiên cứu không giải thích rõ vì sao căn bệnh này lại phát triển ở những người béo phì nhưng cho rằng tỷ lệ cao của những gốc tự do và đường trong máu của họ có thể đóng vai trò quan trọng. Tác giả còn khuyến cáo mọi người nên chú ý đến việc tăng cân nặng cơ thể để tránh mắc các bệnh nói trên.

(Theo AFP)




Theo SuckhoeNCT

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]