Người cao tuổi với máy trợ thính

Người cao tuổi bị điếc, khi được trang bị máy trợ thính, họ sống lạc quan hơn, yêu đời hơn

0
Thật ái ngại khi thấy các cụ già nghiêng người để nghe ngóng về những câu chuyện từ con cháu, rồi hỏi đi hỏi lại để nghe rõ điều con cháu nói. Để giải tỏa hiện tượng “khó chịu” này, không phải ai cũng biết và ai cũng làm.

Hiện tượng này gọi là bệnh “điếc” của người cao tuổi (NCT) mà hầu hết các “bệnh nhân” khi vào độ tuổi về chiều đều mắc phải, bởi sự suy giảm thính giác là điều tất yếu của tuổi già.


Khi người cao tuổi bị lãng tai

Thông thường, khi các cụ bị rơi vào trường hợp này, ai cũng cảm thấy đó là điều hiển nhiên và chấp nhận như một quy luật của cuộc sống. Đây được xem là một suy nghĩ sai lầm. Bởi khi rơi vào trường hợp này, đời sống và tâm lý của các cụ bắt đầu thay đổi rất rõ, khó khăn trong giao tiếp, mặc cảm vì gây phiền toái cho mọi người, thậm chí còn biến thành chuyện hài hước để nhiều người đàm tiếu bởi sự lãng tai thường xuyên. Đây chính là những nguyên nhân khiến NCT dễ bị mủi lòng, vì ít người muốn giao tiếp với mình, cảm giác bị cô lập luôn ám ảnh ngày đêm.

Việc đi lại vốn khó khăn, còn khả năng sử dụng điện thoại như mọi người để thăm hỏi người thân cũng thưa dần, ngay cả các phương tiện để giải trí hàng ngày như: xem tivi, nghe đài, thưởng thức âm nhạc đều bị ảnh hưởng nặng nề do sức nghe bị suy giảm. Đó là lý do vì sao NCT bị điếc thường dễ đi tới trạng thái trầm cảm, bi quan, xa lánh mọi người.

Khám tai ở NCT đa phần đều thấy màng nhĩ dày lên, trắng đục không còn màu xanh bóng như ở người trẻ tuổi. Một màng nhĩ như thế dĩ nhiên sẽ có độ nhạy kém và chậm chạp hơn do hiện tượng não bị teo, tạo ra nhiều tình huống bi hài và khó khăn như: nghe giọng trầm (tiếng đàn ông) dễ hơn nghe giọng cao (tiếng phụ nữ, trẻ con). Nghe xa rõ hơn nghe gần (đối với các âm thanh có cường độ lớn). Đôi khi nghe tiếng nói vừa lại rõ hơn tiếng nói to.

Giải mã sự “điếc” cho NCT

Với những thua thiệt vừa nêu trên, nếu chúng ta biết quan tâm hơn về bệnh điếc của NCT có lẽ họ sẽ không bị rơi vào trường hợp khó xử như thế, bởi sự phát triển khoa học ngày nay có thể dễ dàng khắc phục được. Vậy can thiệp bằng cách nào, đó là điều không dễ trả lời nếu như chúng ta không thực sự quan tâm và hiểu rõ vấn đề.

Chọn phương pháp phẫu thuật? Chưa chắc tốt, bởi căn nguyên của nghe kém không những có liên quan đến cả bộ máy thính giác mà việc đụng đến dao kéo vào tuổi xế chiều thì không dễ dàng chút nào.

Ðiều trị bằng thuốc? Điều này cũng giới hạn ở một số trường hợp nghe kém có liên quan đến rối loạn tuần hoàn não thường kèm theo các triệu chứng phụ như: ù tai, chóng mặt, mà còn có những tác dụng phụ do dùng thuốc. Tuổi già lắm bệnh, đôi khi dùng thuốc để chữa bệnh này thì lại kích thích gây bệnh kia. Cuối cùng thì lợi bất cập hại, được này mất kia! Vì vậy, theo các nhà chuyên môn về thính học, cách tốt nhất là dùng máy trợ thính trong các trường hợp này, bởi nó vừa đơn giản vừa tiện lợi và rất thiết thực cho NCT và đây là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Số NCT đeo máy trợ thính ngày càng nhiều, bởi đó là điều cần thiết cho cuộc sống vốn nhiều sôi động như ngày nay. NCT bị điếc, khi được trang bị máy trợ thính, họ sống lạc quan hơn, yêu đời hơn với quan niệm đeo máy trợ thính giống như người cận đeo mắt kính, không phiền hà mà cũng rất… thời trang.

Theo BS.CKII . Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Sức khỏe & Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]