Người dân Đức chào đón biển người tị nạn như thế nào?

Với 10.000 người tị nạn đổ về Munich, Đức mỗi ngày, dường như không có đủ chỗ cho tất cả mọi người sinh sống nhưng những người dân Đức hào phóng đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên với những gì họ đang làm để chào đón các vị khách phương xa.

15.5902

Sau những chuyến đi kiệt sức từ các vùng đất ngập trong bom đạn chiến tranh, nhiều người tị nạn chỉ có một mảnh chiếu nhỏ trên nền đất hoặc nằm ngủ ngay tại ga tàu. Cảnh sát Munich hôm qua thông báo, thành phố này gần như đã đạt đến ngưỡng đầy sau khi 12.200 người nhập cư đến đây hôm 12/9. Đức dự định sẽ chấp thuận 800.000 đơn xin tị nạn trong năm nay, chủ yếu là người Syria.

Các quan chức từ nhiều bang ở nước Đức đã báo cáo với Tổng thống Angela Merkel rằng họ không biết phải chăm sóc những người nhập cư ra sao và rằng con thuyền của họ đã gần kín chỗ.

Nhiều tình nguyện viên Đức sẵn sàng chào đón người tị nạn.

Tuy nhiên, có lẽ các quan chức này không cần lo lắng nhiều vì hàng nghìn người dân Đức đã tình nguyện quyên góp hỗ trợ những người tị nạn vô điều kiện trên đường họ di chuyển. Công việc thiện nguyện này đã lan tỏa nhanh chóng khi những việc làm tốt được đăng tải trên các trang mạng xã hội, một số người đã tình nguyện giúp đỡ người tị nạn trong nhiều năm nay, số khác mới bắt đầu tham gia vào làn sóng nhân đạo này.

Một sáng kiến ở khu vực xa xôi Tamm, phía Tây Bắc nước Đức, đã đưa ra khẩu hiệu rằng: “Con thuyền của chúng ta không có chỗ nào quá tải cả”. Các tình nguyện viên ở đây đã cung cấp chỗ ngủ cho người tị nạn, cho họ thức ăn, quần áo, chỗ ở, dạy họ tiếng Đức và các thói quen mới cũng như văn hóa địa phương. Thậm chí, họ còn tổ chức những bữa tiệc để chia sẻ âm nhạc, văn hóa truyền thống và các món ăn đặc sản của mình.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về sự giúp đỡ của những người dân Đức hào phóng khi họ dành sự quan tâm cho những người chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh, nghèo đói.

Chỗ ở

Chính quyền Đức đã bắt tay xây dựng nhiều ngôi nhà tị nạn cho người nhập cư, bao gồm các tòa nhà di động làm từ những thùng container. Họ cũng phân chia các không gian sống khác nhau cho những vùng miền khác nhau. Các tình nguyện viên ở Đức đã truyền tải nhiều thông điệp trên mạng, đề nghị bạn bè đóng góp thêm chỗ ở trong các căn hộ của mình để các gia đình nhập cư có nơi nương tựa.

Nhiều đồ quyên góp được gửi tới người tị nạn.

Thậm chí có cả một khách sạn ở Augsburg dành riêng để làm nhà cho người tị nạn. Ở đây, những người nhập cư sống cùng với các nghệ sĩ, các khách ở khách sạn. Trong thời gian rảnh rỗi, họ cùng nhau làm nghệ thuật, tập yoga hoặc nhảy múa với nhau.

Quần áo

Các trang facebook của những tình nguyện viên luôn ngập tràn những hình ảnh khá giống nhau, đó là quần áo, khăn tắm, các vật dụng tắm giặt, đồ mặc đi ngủ… Người Đức cho rằng tất cả mọi người, dù sống ở đâu trên thế giới thì cũng cần những đồ dùng thiết yếu như nhau. Và họ liên tục chuyển các đồ dùng này tới người tị nạn bằng những chuyến xe tải nối đuôi nhau.

Cặp sách cho các trẻ em tị nạn.

Và nếu như số quần áo quyên góp được đã cũ, họ đều giặt lại sạch sẽ trước khi chuyển đi. Những người tình nguyện ở thị trấn Greifswald thậm chí còn tìm thấy một chiếc máy giặt ở một trường đại học và đề nghị chuyển tới cho những người nhập cư.

Giáo dục

Hàng ngày những người tị nạn đều nhận được các thông điệp lặp đi lặp lại từ phía chính quyền Đức, trực tiếp từ Tổng thống Merkel, đó là hãy học tiếng Đức. Vì vậy, rất nhiều tổ chức đã đề nghị các khóa học tiếng Đức miễn phí cho họ.

Nhiều vật dụng cần cho sinh hoạt hàng ngày.

Ở Berlin, một tổ chức phi lợi nhuận là Berliner Bruecken, đã cung cấp số liên lạc của những người dân Đức và những người nhập cư có nhu cầu muốn họ tiếng cũng như văn hóa ở ngay các khu tàu điện ngầm để mọi người có thể liên lạc với nhau.

Giải trí

Người dân Đức vốn rất yêu thích các hoạt động xã hội, vì vậy các tình nguyện viên đã tổ chức những sự kiện để người dân có thể gặp gỡ với những người tị nạn. Gần thành phố Trier, Network Refugees Ruwer đã tổ chức một buổi “Café chào mừng” hàng tháng. Và ở Lueneburg, các nhà hoạt động công dân trẻ đã gặp gỡ với những người nhập cư và cùng họ tổ chức bữa tiệc thịt nướng tại công viên.

Những người dân Đức luôn nhiệt tình giao lưu với người nhập cư.

Dù nhiều người dân Đức rất nhiệt tình và sẵn sàng chào đón người nhập cư nhưng thách thức đối với họ cũng ngày một gia tăng khi dòng người đổ về châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, hơn 5.500 người tị nạn mới đã vượt qua Hy Lạp và tới Macedonia. Và điểm đến lý tưởng của họ phần lớn vẫn là nước Đức.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Tuệ Minh (Lược dịch)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]