Người đàn ông bị bệnh lạ 'ăn' thủng mặt

Từ một lỗ thủng nhỏ trên mũi, 11 năm sau, gương mặt của ông Huỳnh Văn Đạt (51 tuổi) bị lở loét ăn mòn và biến dạng hoàn toàn.

15.6084

Sống tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ông Đạt từng có gương mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt sâu. Tuy nhiên vào năm 2004, người đàn ông này bỗng nhiên thường xuyên bị chảy máu cam, sau đó trên mũi xuất hiện một lỗ nhỏ. Kể từ đó, sự ăn mòn bắt đầu lan rộng ra.

Gương mặt ông Đạt hoàn toàn biến dạng.

Theo lời bà Huỳnh Thị Triều, vợ ông Đạt, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau vài lần đi TP HCM khám với chẩn đoán tổn thương vách ngăn mũi nhưng điều trị không khỏi, chồng bà quyết định lui về quê uống thuốc Nam.

"Chỉ vài năm sau đó, mũi chồng tôi cứ lở loét và mất dần thịt, mũi cũng bị biến dạng. Anh ấy thường xuyên la hét vì đau đớn, hốc mắt gần như vị vỡ tung. Chúng tôi một lần nữa đi Sài Gòn tìm cách điều trị. Lần này bác sĩ cho biết ông ấy bị suy thoái sống mũi phải phẫu thuật chỉnh sửa, Nhưng vài tháng sau chạy chữa, tình trạng lở loét lại lan rộng ra", bà Triều nói với các bác sĩ trong lần Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ghé thăm.

Người vợ cho biết thêm, do nhà nghèo, sau lần chữa trị không hết được tận gốc, ông Đạt quyết định nằm nhà, đọc kinh niệm Phật và chỉ uống thuốc giảm đau, kháng sinh cùng thuốc Nam. "Tài sản trong nhà không còn gì nữa. Tiền vay mượn vẫn chưa trả xong. Giờ nhìn gương mặt của chồng hoàn toàn biến dạng, tôi chỉ biết khóc", bà Triều nói.

Theo kết quả thăm khám gần đây nhất của một phái đoàn bác sĩ tỉnh Tiền Giang, hiện gương mặt của ông Đạt đã bị biến chứng nặng. Sống mũi không còn, hốc mắt bị mất, phần giữa gương mặt bị lõm thành một hố sâu, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn có thể nói chuyện nhưng phát âm không rõ. Ông này chỉ nằm một chỗ, thi thoảng ngồi dậy, ăn uống khó khăn.

Từ việc thăm khám, các bác sĩ tại Tiền Giang xác định ông Đạt mắc chứng viêm hoại tử mạn tính. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp, do hai vi trùng gây bệnh là Fusobacterium necrophorum và Prevotella intermedia gây nên. Bệnh nhân bị viêm loét và hoại từ dần dần các bộ phận của cơ thể (thường ở mặt). Về lý thuyết, bệnh thường do dinh dưỡng thiếu chất, uống phải nguồn nước ô nhiễm, vệ sinh kém.

Trước hoàn cảnh khó khăn và bệnh trạng nghiêm trọng của ông Đạt, ngành y tế địa phương cam kết hỗ trợ việc điều trị, tuy nhiên ông Đạt lại không muốn cho tiến hành các xét nghiệm. Bệnh nhân cho rằng không muốn làm khổ thêm người khác. Hiện ông chỉ uống thuốc để làm giảm các cơn đau.

Thiên Chương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]