Người đàn ông mắc bệnh chỉ nghe tiếng nước là ù tai

15.5859

Chris Singleton – một nhạc sĩ nhạc rock người Anh 33 tuổi bị chứng dị ứng kỳ lạ với âm thanh, khiến anh có thể thấy đau chỉ vì những âm thanh của nước chảy trong bồn tắm.

Các bác sĩ gọi rắc rối của Chris Singleton là hyperacusis tức rất nhạy cảm với âm thanh ngay cả với dung lượng rất bình thường.

Khi gặp một đoàn tàu, anh phải tìm một nơi để ngồi càng xa càng tốt để tránh những âm thanh xe lửa.
“Nó giống như một trò đùa dai dẳng,” Chris nói một cách buồn rầu.   Đầu năm 2004, tai trái của anh bắt đầu cảm thấy giống như bị ù, như thể anh đamg bơi và có chất lỏng chảy vào tai.

“Một vài tuần sau đó, tôi đã đi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói rằng có một lỗ ở màng nhĩ của tôi. Sau đó ông ấy đã cho tôi thuốc kháng sinh,” anh nói.

Những than phiền của Chris sau đó cũng được giải quyết vì triệu chứng trên biến mất. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, các vấn đề tương tự xuất hiện trở lại.

Tiến sĩ Veronica Kennedy, một chuyên gia về tai mũi họng tại Bolton cho biết: “Đối với một số người, vấn đề có thể chỉ xảy ra một lần và khá nhẹ, nhưng đối với những người khác nó có thể khiến cuộc sống của họ bị bó hẹp”.

Chris Singleton (Daily Mail)

Các chuyên gia ước tính có khoảng từ 2- 5% dân số người trưởng thành có khả năng bị hyperacusis tại một số điểm. Nhưng Kennedy không rõ lý do tại sao điều đó lại xảy ra.

“Có giả thuyết rằng, nó có thể bị kích hoạt do việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn bất ngờ hay có thể liên quan với các sự kiện căng thẳng hoặc chấn thương, chẳng hạn như tai nạn”, Kennedy cho biết.

Trong thực tế, nhiều người đã bị hyperacusis phải đeo nút tai, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề. “Khi bạn bỏ những nút tai, âm thanh sẽ trở nên to hơn”.

Theo Kennedy, hyperacusis có nhiều khả năng bị kích hoạt bởi các nguyên nhân vật lý như chấn thương đầu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]