Người già bị bệnh máu không lên não phải bổ sung những chất gì?

Bố cháu bị chứng bệnh máu không lên não; mỗi sáng ngủ dậy thường chóng mặt, choáng váng, phải một lúc lâu sau mới hết.

15.6009

Cháu nghe nói bệnh này cần phải uống sắt để bổ máu. Xin hỏi bác sĩ như thế có đúng không? Bố cháu có cần phải bổ sung chất gì nữa không?

(Hưng Nguyễn – Phú Yên)

Chào bạn,

Theo như mô tả có thể bố bạn đang bị hạ huyết áp tư thế, đây là tình trạng huyết áp thấp xảy ra khi đứng lên từ ngồi hoặc nằm. Khi một người đứng lên từ ngồi hoặc nằm xuống, cơ thể phải làm việc để thích nghi với sự thay đổi ở vị trí. Điều này đặc biệt quan trọng cho cơ thể để đẩy máu lên trên và cung cấp oxy cho não.

Nếu cơ thể không thể làm điều này đầy đủ, huyết áp giảm, máu không đủ để nuôi não và một người có thể cảm thấy chóng mặt, choáng váng, nhìn mờ hoặc thậm chí ngất xỉu. Hạ huyết áp tư thế là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự giảm huyết áp khi một người thay đổi tư thế đột ngột gây ra các triệu chứng bệnh trên. Hạ huyết áp tư thế thường là nhẹ, kéo dài vài giây đến vài phút sau khi đứng.

Tuy nhiên, hạ huyết áp tư thế lâu dài có thể là một dấu hiệu của nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, do đó, cần đến khám tại các cơ sỏ y tế nếu thường xuyên cảm thấy choáng váng khi đứng. Lập tức đến bệnh viện nếu bị mất ý thức, ngay cả trong giây lát. Hạ huyết áp tư thế nhẹ có thể không cần điều trị. Việc điều trị cho các trường hợp nặng hơn phụ thuộc vào nguyên nhân gây.

Bố bạn có thể thực hiện một số biện pháp không dùng thuốc như: thực hiện cử động thay đổi tư thế từ từ; tránh ho và các cử động làm tăng áp lực trong lồng ngực, tránh nằm lâu; thực hiện các động tác đối vận như chéo chân, khom lưng, ngồi xổm, căng cơ; nâng đầu giường 10-20 độ; tăng lượng dịch nhập và muối (chế độ ăn đến 10 g muối/ngày và dịch nhập 2-2,5 lít/ngày) ngoại trừ đang trong chế độ ăn hạn chế muối; uống nước nhanh (uống nhanh 0,5 lít nước tăng HA trong vòng 5-15 phút); ăn các bữa ăn nhỏ, ít carbohydrat, không uống rượu, thường xuyên tập thể dục vừa sức… giúp giảm triệu chứng của bệnh.

DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]