Người già không nên ngủ riêng

(Kiến Thức) - Một số người trung tuổi, đặc biệt ở các miền quê khi đã có con cháu, các ông bà thường nghĩ mình già nên ngủ riêng. Tuy nhiên, việc ông bà ngủ xa nhau là điều không nên.

15.579
Ảnh minh họa. 

Khi về già, các cụ ông hay gặp chứng rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới là rối loạn cương dương, rối loạn này tăng theo tuổi. Chính vì vậy nhu cầu tình dục suy giảm. Còn ở phụ nữ, do tuổi mạn kinh làm cho họ giảm ham muốn tình dục. Chính vì quan điểm ít ham muốn nên các cụ thường nghĩ nên ngủ riêng, hoặc với suy nghĩ ngại với con cháu là già rồi còn ngủ chung...

Tuy nhiên, ông bà ngủ chung không có nghĩa vì nhu cầu tình dục mà đơn giản, người già thường có những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và các câu chuyện hợp với nhau hơn. Sự gắn kết, yêu thương, tâm sự của các cụ sẽ làm vơi đi sự cô đơn của tuổi già. Mặt khác, người già thường hay gặp một số sự cố về bệnh tật, cảm gió.

Vì vậy, nếu có người ngủ cùng, cùng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ thì sẽ tránh rất nhiều sự không may.

TS Đoàn Minh Thụy (Hội Giới tính Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]