Người già tham gia công việc tình nguyện giảm rủi ro tăng huyết áp

Nghiên cứu mới cho thấy việc làm tình nguyện giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp ở người già.

15.8002

Một nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia ở ĐH Carnegie Mellon, Mỹ (CMU) do TS R.Sneed đứng đầu đã phát hiện những người cao tuổi mỗi năm tham gia công việc tình nguyện ít nhất 200 giờ sẽ giảm được tới 40% rủi ro mắc bệnh tăng huyết áp so với nhóm người không tham gia công việc này.

Nghiên cứu không quan tâm cụ thể tới công việc mà chỉ tính đến thời gian tham gia. Được thực hiện ở 1.104 người trong độ tuổi từ 51 - 91 năm 2006 - 2010. Lợi thế của việc làm tình nguyện là tăng thêm thời lượng hoạt động thể chất, giúp mọi người giao tiếp cộng đồng nên hạn chế những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra nó còn giúp người trong cuộc thấy tự tin yêu đời, biết thêm nhiều thông tin quan trọng và cuối cùng giảm được huyết áp và rất nhiều lợi ích khác về sức khỏe.

Theo Khắc Hùng - Sức khỏe và Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]