Người mẹ nghèo nuôi con khuyết tật, mẹ già trọng bệnh

“Chồng mất sớm, một mình tui nuôi 3 đứa con và mẹ già. Nghèo đói vậy mà trời không thương, đứa con thứ 2 đau ốm nằm một chỗ, chừ đến mẹ già lâm trọng bệnh không biết phải sống thế nào…”

15.5663

- Bà Nguyễn Thị Bình (40 tuổi) trú tại tổ 5, thôn 5, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam kể trong nước mắt

TIN BÀI KHÁC

Hôm tôi đến nơi làng biển khó nghèo này, người dân nơi đây kể: Chồng mất sớm, một mình bà Bình phải lặn lội mưu sinh nuôi 2 đứa con đang độ tuổi ăn học, 1 đứa bị khuyết tật, thần kinh bẩm sinh và mẹ già bây giờ lâm trọng bệnh nằm một chỗ.

“Bà con tui ở đây ai cũng nghèo nên giúp đỡ gia đình bà Bình chẳng được bao nhiêu. Thấy hoàn cảnh thương tâm lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn được”- Bà Lê Thị Vân nhà hàng xóm kể.

Trong câu chuyện về gia đình mình, bà Bình kể trong nước mắt: “Năm 2004, chồng tui bị tai nạn giao thông không tiền cứu chữa kịp thời nên mất để lại cho mấy mẹ con tui một đống nợ nần. Nhà nghèo phải chạy vạy vay mượn bà con hàng xóm để lo chạy chữa và chôn cất chồng. Đến chừ nợ vẫn chưa trả xong. Nghĩ trời thương cho mẹ con tui sức khỏe để làm ăn trả nợ, ai ngờ…”

Bà Bình vừa kể thì tiếng la hét của cô con gái Trần Lệ Nga (17 tuổi, con bà Bình) bị khuyết tật và thần kinh bẩm sinh cắt ngang. Bà Bình lau vội nước mắt chạy vào với đứa con đang được nhốt trong chiếc cũi tre trong góc nhà.

Đã hơn 17 năm trôi qua, đứa con tâm thần cứ thế la hú trong căn nhà nhỏ. Kể từ ngày chồng mất, một mình bà Bình phải lo cho con và chăm người mẹ già nằm một chỗ.

Bà Chót phụ con chăm sóc cháu bị thần kinh.

“Mỗi khi con bé lên cơn là nó la hú, rồi tự đâm đầu vào tường, đập phá đồ đạc trong nhà khổ lắm. Khi lên cơn là tui phải bỏ việc để trông nó chớ có đi làm được chi mô”- Bà Bình kể trong nước mắt.

Để tránh con phải đập đầu vào tường, đập phá đồ đạc trong nhà, những lúc đi làm đồng bà Bình đành nhốt con vào chiếc cũi tre để trong góc nhà.

Nhìn đứa con gái điên dại, bà Bình kể: “Sinh ra nó đã bị khuyết tật chẳng nói năng chi. Lớn lên chút, mỗi khi đi vệ sinh phải có người dắt, ăn uống cũng phải đút ăn. Lúc lên cơn thì gào thét, sùi bọt mép, co giật. Những lúc như thế khổ trăm bề. Nhưng nhìn con đau đớn trong bệnh tật như rứa lòng tui đau thắt”

Hồi chồng tui còn sống, cả hai vợ chồng đưa con đi điều trị bệnh ở Đà Nẵng, nhưng bác sĩ lắc đầu bảo không thể. Rứa là tui đành gạt nước mắt đưa con về nuôi đến hôm nay, khổ lắm.

Đã hơn 17 năm trôi qua, đứa con gái điên dại ấy được chị nhốt trong chiếc cũi tre để đi làm.

Bây giờ, ngoài đứa con điên dại nhốt trong chiếc cũi tre, còn có thêm mẹ già là Cụ Nguyễn Thị Chót (74 tuổi, mẹ chồng bà Bình) lâm trọng bệnh nằm một chỗ khiến chị Bình phải lo cho con và lo cho mẹ già.

“Bệnh tình của tui như ri răng không chết để nhẹ gánh cho nó. Tui nằm viện cực thân, con dâu vừa chăm con bệnh ở nhà lại phải chạy đến bệnh viện chăm tui. Nhiều lúc nghĩ quẩn thôi chết cho xong để khổ con khổ cháu. Nhưng ông trời lại không cho chết mới khổ ”- Cụ Chót kể.

Mà chị Bình cũng không phải khỏe mạnh, những tháng năm lao lực vì chồng con cùng mấy sào ruộng khoán để lo cái ăn cho cả nhà.

“Dù có đau tui cũng phải lo mấy sào ruộng để có cái ăn, rồi đi làm thêm kiếm tiền mua thuốc cho con và mẹ già. Lại còn phải lo tiền học phí cho đứa con đang đi học”- Chị Bình kể

Vũ Tuấn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Bình trú tại tổ 5, thôn 5, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. SĐT : 0121.364.5204

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Bình ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]