Người nâng tầm bài thuốc gia truyền

15.6037

Nhìn "nữ tướng" Lê Thị Bình - Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình với dáng vẻ bên ngoài hồn hậu, dễ mến và nghe chị nói chuyện, ít ai có thể ngờ rằng đằng sau cái vẻ nữ tính ấy là sự quyết đoán, bản lĩnh.

Sinh ra trong một gia đình có nghề thuốc Nam gia truyền hàng trăm năm, từ bé, chị đã được tiếp xúc với các vị thuốc và cảm thông với nỗi lòng của những người bệnh, nên nghề thuốc đã ngấm vào chị từ lúc nào không hay. Vì thế, lớn lên chị quyết tâm học thật giỏi để thi vào trường đại học Dược Hà Nội, nhằm trau dồi và học hỏi những kiến thức về y dược học hiện đại để sau này kế nghiệp nghề thuốc.

Dược sĩ Lê Thị Bình - Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình.

Trước đây, thuốc gia truyền chủ yếu được sản xuất theo lối thủ công manh mún bằng cách lắc thúng vê viên, tiếng tăm thì không vượt quá phạm vi một tỉnh. Chính dược sĩ Bình đã đưa công nghệ hóa dược hiện đại vào trong sản xuất bào chế thuốc đông dược, bằng vốn kiến thức được đào tạo bài bản tại trường đại học để nâng tầm bài thuốc. Hiện nay, các máy móc của Công ty Tâm Bình đều được nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài, vì vậy các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp chẳng thua kém thuốc ngoại, thuận lợi hơn cho sử dụng bảo quản mà giá lại thấp hơn nhiều.

Dược sĩ Bình đã phải mất thời gian dài nghiên cứu và làm đi làm lại nhiều lần để tạo ra sản phẩm mới và áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc chiết xuất và tinh chế dược liệu, chuyển đổi từ dạng viên hoàn cứng sang dạng viên nang mới. Các sản phẩm viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, gout Tâm Bình, tiêu hóa Tâm Bình được đông đảo người bệnh tin dùng và giới chuyên môn đánh giá cao bởi tính hiệu quả và sử dụng an toàn, tiện lợi. Do được bào chế từ những thảo mộc trong nước nên giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dân, vì thế sản phẩm đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều người.

Các sản phẩm Đông y được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại.

Làm trong ngành dược đã lâu, những nghiên cứu và sản phẩm của chị được nhiều người biết đến, nhưng ở chị vẫn giữ được nét chân chất mộc mạc và tấm lòng người thầy thuốc. Chị chia sẻ quan điểm làm nghề: "Làm thật và làm bằng cái tâm của mình, có như thế mới bền được". Vì vậy mà chị đặt tên cho công ty là Tâm Bình.

Chị sinh vào ngày 1/5 - ngày Quốc tế Lao động - nên cuộc sống của chị gắn với sự lao động không ngừng nghỉ và niềm vui chính là công việc. Hàng ngày, từ 7h30 sáng, chị tất bật với công việc điều hành ở 2 công ty, rồi sang nhà máy sản xuất, lúc nào cũng tay năm tay mười, lao động gấp năm gấp nhiều lần người thường. Có thời gian rảnh, chị lại chăm lo cho tổ ấm gia đình, rồi hăng hái tham gia những chuyến từ thiện khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc, tặng quà cho đồng bào nghèo. Theo chị, công việc đạt được thành công như ý nguyện và gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, nên dù có vất vả nhưng chị vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Công ty Tâm Bình tổ chức cho người lao động đi du lịch, tham quan tại Thái Lan.

Có lẽ cũng do sinh đúng ngày Quốc tế Lao động nên chị luôn đồng cảm và chia sẻ, quan tâm tới đời sống người lao động, để họ yên tâm gắn bó lâu dài với công ty Tâm Bình. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty khó khăn, nợ lương... nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra ở Dược Tâm Bình. Chị thường xuyên có những chính sách ưu đãi "thưởng nóng" theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích nhân viên. Tổng kết năm 2012, trung bình mỗi người lao động nhận được 12 triệu đồng đến 13 triệu đồng thưởng Tết. Những nhân viên xuất sắc nhận được các phần thưởng giá trị như xe máy, TV, tủ lạnh, lò vi sóng...

(Nguồn: Dược Tâm Bình)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]