Người phụ nữ béo nhất thế giới muốn giảm cân để kết hôn

(Xã hội) - Charity Pierce, người phụ nữ béo nhất thế giới đang mong muốn giảm cân nhanh chóng để đi tới giáo đường kết hôn với vị hôn phu kém cô đến 16 tuổi.

0

Cô Charity Pierce, 38 tuổi, ở Cedar Rapids, bang Iowa, miền Bắc nước Mỹ có trọng lượng lên đến 350kg. Cô được coi là người phụ nữ béo nhất hành tinh sau khi cô Pauline Potter ở tiểu bang Arizona, người được kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ béo nhất thế giới vào năm 2011 với cân nặng 330kg đã giảm cân thành công chỉ còn 286 kg.

Cô Charity Pierce, 38 tuổi, và bạn trai Tony Saur, 22 tuổi.

Sau khi cân xong, Charity cho biết: “Nhìn thấy con số xuất hiện trên cân thực sự là một điều sốc, tôi không mong muốn như vậy. Điều đó thực sự không hay ho lắm”.

Được biết, sắp tới, cô Charity có kế hoạch kết hôn với bạn trai Tony Saur, 22 tuổi. Cô mong muốn giảm cân nhanh chóng để có thể sánh vai cùng bạn trai tới giáo đường trong ngày cưới mặc dù trọng lượng của cô hiện nặng gấp đôi bạn trai.

Cô ao ước giảm cân để được kết hôn cùng với bạn trai.

Bắt đầu từ năm 2001, Charity Pierce đã không thể đi ra khỏi nhà, mọi sinh hoạt của cô đều ở trên giường. Mặc dù vậy, đối với đám cưới này cô quả quyết: “Tôi khẳng định sẽ không tổ chức lễ cưới tại nhà. Tôi muốn tự mình có thể đi đến giáo đường". Bên cạnh đó, Charity Pierce đã có một cô con gái, cô cũng hy vọng sớm giảm cân để có thể nhìn thấy con gái mình tốt nghiệp.

Cô luôn phải ở trong nhà vì thân hình quá khổ của mình.

Để hoàn thành những dự định sắp tới, Charity Pierce đã đề ra cho mình những kế hoạch ăn kiêng. Nhờ sự giúp đỡ của bạn trai Tony Saur, cô chỉ ăn 3 hộp sữa chua, 1 quả chuối với bơ đậu phộng, rau trộn, gà nướng, bánh pizza chay và một món đậu vừng cùng đồ ăn nhẹ. Trước đó, khẩu phần ăn mỗi ngày của cô là ngũ cốc, 2 chiếc bánh Pizza, 2 chiếc sandwiches loại lớn, 5 miếng bánh, 2 đĩa mỳ nướng, một thanh sô-cô-la Kit-Kat, một tô lớn bỏng ngô và 1 hộp Pop Tarts.

Cô đang cố gắng ăn kiêng dưới sự giúp đỡ của bạn trai.

Cô chia sẻ: "Tôi lo sợ mình sẽ lên cơn đau tim, đột quỵ hoặc tử vong trong lúc ngủ. Tôi mơ ước mình có thể giảm khoảng 90kg để có thể kết hôn". Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết Charity phải giảm được 128kg thì họ mới có thể phẫu thuật thắt dạ dày giúp cô tiếp tục giảm cân được. Đồng thời họ cũng cho rằng cô không nên dùng các biện pháp giảm cân cấp tốc vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Về chuyện bạn gái cố gắng giảm cân để kết hôn, anh Tony Saur cho biết anh không để ý về dáng người của Charity. "Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Điều tôi thực sự lo lắng là tính mạng Charity sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù vậy tôi cũng luôn cố gắng động viên cô ấy giảm cân”, Tony Saur nói.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]