Người phụ nữ chọc thìa dài 30cm vào họng để chữa bệnh khó thở

Một phụ nữ 31 tuổi ở Trung Quốc đã quyết định luồn một chiếc thìa dài 30 cm xuống thực quản để giúp mình thở dễ dàng hơn.

15.6145

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về trường hợp đặc biệt của một người phụ nữ tên là Chen, khi cô được đưa đến bệnh viện Kanghua ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông với đầu chiếc thìa dài vẫn còn gắn chặt trong cổ họng.

 

 

 

Chen nói với các bác sĩ rằng, khi cô đang nấu ăn thì thấy khó thở, như thể có một khối u khổng lồ . Cô nhớ có ai đó nói với cô rằng, nếu cô luồn vật gì đó vào trong thực quản thì sẽ hết khó thở.

Đầu tiên, cô dùng ngón tay của mình chọc vào cổ họng, nhưng vẫn khó thở như trước. Sau đó, Chen đã sử dụng tới những chiếc đũa, nhưng cô đã làm gãy ba chiếc mà vẫn không có kết quả gì. Cái thìa dài chính là sự lựa chọn cuối cùng của cô.

Con gái bốn tuổi của Chen, người đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, đã nhanh chóng chạy đi tìm cha khi thấy mẹ bị chảy máu và nghẹt thở. Cuối cùng, cô đã được đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, cổ họng của Chen hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của khối u hay triệu chứng bệnh tật gì. Tuy nhiên, vì tác động của chiếc thìa sắt nên thực quản của cô bị tổn thương nghiêm trọng.

 

Chen phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, phần mềm bị tổn thương ở thực quản của cô đã bị cắt bỏ đi tới 80 phần trăm. Để cô có thể hấp thụ thức ăn, các bác sĩ đã phải kéo giãn dạ dày của cô để nối nó với phần còn lại của thực quản.

Sau cuộc phẫu thuật, Chen đang trong thời gian bình phục sức khỏe.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]