Người phụ nữ hiến tặng sữa mẹ suốt 2 năm

Chern Pei Wei chỉ nặng có 35kg nhưng cô đã hiến tặng sữa mẹ cho 16 đứa trẻ trong suốt 2 năm qua.

0

Chern Pei Wei đã hiến tặng sữa cho 16 đứa trẻ trong suốt 2 năm qua


Chern, tình nguyện viên của hai trang Facebook khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, cho biết một trong số những đứa trẻ được nhận sữa là con của một cặp vợ chồng nhiễm HIV. Hiện đứa bé đã gần một tuổi.

"Người cha tiếp cận chúng tôi để xin sữa cho con và anh ta đã nhận được sự cảm thông", Chen nói, đồng thời cho biết người cha này vẫn tiếp tục tìm người hiến sữa cho con mình.

Hai trang Facebook "Sữa mẹ cho Trẻ em Malaysia" và "Mạng lưới Ủng hộ Nuôi con bằng sữa mẹ (TBAN) đã kết nối những người hiến tặng sữa và các bậc phụ huynh.

Theo Chern, các bà mẹ, những người phải tìm tới dịch vụ của họ, không thể cung cấp sữa hoặc lượng sữa không đủ cho con.

"Các bà mẹ không thể tiết sữa ngay nên những bé không có cơ hội được bú", Chern, một bà mẹ hai con nói.

Chern cho biết thêm cô phải dùng thìa để bón sữa cho những đứa trẻ cho tới khi các bà mẹ có thể cho con bú trực tiếp.

Chern và con gái

Mandy Chee, 32 tuổi, thừa nhận cô đã quyết định nuôi con bằng sữa mẹ từ khi bắt đầu mang bầu.

"Sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo cho trẻ nhỏ và tôi muốn con mình được nuôi dưỡng tốt nhất", Chee, mẹ của bé Cadence Lee Kay-Ern 10 tháng tuổi nói.

Chee, cũng là một thành viên của TBAN, cho biết cô đã tìm hiểu về sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ thông qua tổ chức này.

Người sáng lập ra TBAN, Gina Yong (40 tuổi), chia sẻ cô đã thành lập tổ chức này từ năm 2009 khi nhiều bà mẹ cần được hỗ trợ và hướng dẫn.

"Khi tôi có con đầu lòng cách đây 16 năm, tôi đã bỏ nuôi con bằng sữa mẹ chỉ sau một tháng bởi tôi không biết làm thế nào để xoay sở với những rắc rối" Yong nói.

Cô cho biết ba người con của mình, lần lượt 14,13 và 11 tuổi đều được nuôi bằng sữa mẹ.

AloBacsi.vn
 Theo VietNamNet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]