Người phụ nữ mắc bệnh lạ ngực dài tận hông

(Kiến Thức) - Kerisha Mark, đến từ Texas, bị mắc hội chứng gọi là gigantomastia khiến cho bộ ngực trở nên phát triển quá khủng gây đau và căng cứng da, đau cổ.

15.5636
Từ khi dậy thì, bộ ngực của Mark vẫn hoàn toàn bình thường, cho đến khi 30 tuổi, bộ ngực bỗng dưng phát triển mạnh tới cỡ 36NNNN, hậu quả là cô thường bị đau cổ, đau nửa đầu và cô này sợ rằng mình bị u não hay đau tim.
Kerisha Mark trước và sau khi phẫu thuật thu gọn ngực. 
Người bị mắc hội chứng gigantomastia ngực sẽ to bất thường do sự tăng trưởng nhanh của các hormone nội tiết tố, chủ yếu là các hormone.
Mark chia sẻ: "Tôi không thể chạy nhảy hoặc làm việc gì mà mình thích, tôi phải hạn chế rất nhiều hoạt động". Chính vì mắc phải hội chứng hiếm gặp này mà cô này luôn phải dùng băng keo để nịt ngực.
Đến năm 40 tuổi, người phụ nữ này đã tiến hành thu nhỏ ngực trở về kích cỡ DD bình thường. Bác sĩ Franklin Rose ở Houston là người phẫu thuật cho Mark. Ông nói, nếu không thu nhỏ ngực, người phụ nữ này có thể mắc một căn bệnh hiếm gặp khác ảnh hưởng đến xương sống.
Ông Rose cho biết chưa từng gặp người nào có ngực “khủng” như Mark trong 35 năm hành nghề phẫu thuật. “Chúng trĩu xuống đến hông của cô ấy”, ông Rose cho biết.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]