Người thấp, nguy cơ mắc bệnh tim cao

SKĐS - ác nhà khoa học Đại học Leicester đã nghiên cứu về ADN của những người có chiều cao khác nhau, trong số đó có một vài người bị bệnh tim.

15.6055

Các nhà khoa học Đại học Leicester đã nghiên cứu về ADN của những người có chiều cao khác nhau, trong số đó có một vài người bị bệnh tim. Họ phát hiện ra rằng những biến thể di truyền ảnh hưởng đến chiều cao một người trưởng thành và cả cấu trúc mạch máu của người đó.

Theo nghiên cứu này thì những người cao 1,5m sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 32% so với những người cao 1,68m. Nhiều người cho rằng các yếu tố hạn chế chiều cao, như suy dinh dưỡng từ nhỏ, có thể lý giải vì sao những người thấp bé lại có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao.

Nghiên cứu này sẽ giúp cho việc phát hiện ra mối liên hệ để phòng chống và điều trị bệnh tim khả quan hơn trong tương lai.

Huy Hoàng (Theo Independent, 4/2015)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]