Người thất bại - ĐT Đức: Khi nước mắt đã rơi...

Sau trận đấu với Italia, HLV Loew, đội trưởng Lahm, tiền vệ Schweinsteiger, tiền đạo Gomez đều thất vọng với kết quả song hoàn toàn “tâm phục khẩu phục”

15.5967
  •  
  •  
  •  
  •  

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ở một giải đấu lớn, ĐT Đức được kỳ vọng, thi đấu rất tốt nhưng rồi lại thất bại ở trận đánh quyết định. Ngoại trừ trận thua 0-2 trước Brazil ở chung kết World Cup 2002 là người Đức lép vế hơn đối thủ, ở các trận đấu còn lại như bán kết World Cup 2006, chung kết Euro 2008, bán kết Word Cup 2010, người Đức đều chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Vậy mà...

HLV Joachim Loew:

HLV Joachim Loew cùng BHL ĐT Đức thẫn thờ sau thất bại ở bán kết (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đã mất đi sự gắn kết, đặc biệt là sau bàn thua thứ hai. Chúng tôi đã phạm sai lầm và phải trả giá. Trong hiệp 2 chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể thành công.

Nếu tôi được quyền lựa chọn lại, thật dễ dàng để nói rằng tôi sẽ thay đổi một vài điều gì đó. Mario Gomez đã có 3 bàn và cậu ấy muốn có nhiều hơn thế. Tôi cũng muốn Kroos biết rằng hàng tiền vệ Italia rất mạnh, tôi muốn sự mạnh mẽ tại tuyến giữa để kiềm chế bộ đôi (Andrea) Pirlo và (Riccardo) Montolivo. Khi chúng tôi bị thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi có thể làm lại từ đầu, tôi đã có một vài sự thay thế nhưng không có hiệu quả.

Các cầu thủ của tôi đã có 2 năm rất tuyệt vời, chúng tôi đã giành 15 chiến thắng song tất cả lại mất đi khi chúng tôi để thua trước Italia, một đội bóng rất mạnh và họ có hai tiền đạo tuyệt vời.Tôi buộc phải thừa nhận rằng Cesare Prandelli đã đặt dấu ấn lên ĐT Italia, tôi đã xem Italia thi đấu, họ đã thay đổi, trong họ có một triết lý tấn công và tôi cũng đã dự kiến họ chơi như vậy. Tôi lấy làm tiếc về điều đó.

Dù sao chúng tôi cũng có một giải đấu tuyệt vời và thật sự chúng tôi đã có những tiến bộ. ĐT Đức đã thằng 4/5 trận và người hâm mộ đã có nhiều niềm vui sau những chiến thắng trước Hà Lan và Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ tiếp tục vươn lên trong tương lai".

Đội trưởng Philipp Lahm:

Philipp Lahm

"Thật khó khăn cho chúng tôi khi phải đón nhận kết cục này. Chúng tôi đã có những sai làm ngớ ngẩn để người Ý ghi bàn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể nhưng chúng tôi đã ghi bàn quá muộn. Chúng tôi cũng đã có khá nhiều cơ hội để có thể quay trở lại và giành chiến thắng nhưng mọi việc không xảy ra.

Nếu bạn cho rằng những sai lầm của chúng tôi là đáng trách thì hãy để ý xem, đối thủ của chúng tôi là Italia, một đội bóng mạnh và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu cách chống lại Italia nhưng thật sự để làm được điều đó rất khó khăn.

Đây là một thất bại cay đắng và đau đớn đặc biệt trong hoàn cảnh chúng tôi đang được hy vọng rất nhiều".

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger:

Bastian Schweinsteiger và Klose đều cảm thấy tệ hại (Ảnh: Getty Images).

"Người Ý có lối chơi rất thông minh, họ có nhiều kinh nghiệm và kiểm soát được trận đấu. Họ cũng đã làm rất tốt công việc của mình là ghi bàn thắng. Ở bàn đầu tiên đó là sai lầm của chúng tôi, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau bàn thắng thua thứ 2. Quả thật là rất khó để có thể đảo ngược được tình thế trước một đội bóng kinh nghiệm như Italia.

Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi đã thiếu đi một chút may mắn và cả lòng quyết tâm. Trong những phút đầu, chúng tôi đã có cơ hội, bóng đã bật khỏi người Buffon nhưng nó lại không tới vị trí của chúng tôi, Pirlo cũng đã lấy đi 1 bàn thắng của chúng tôi".

Tiền đạo Mario Gomez:

"Chúng tôi rất thất vọng, tôi không thể tưởng tượng được kết cục lại như vậy. Tất cả đều rất suôn sẻ cho tới trận đấu này, chúng tôi đã được tin tưởng song chúng tôi đã không làm được. Xin chúc mừng Italia, họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời.

(Đức có quá tự tin trước trận bán kết?) Không, chúng tôi không như vậy. ĐT Đức đã vào tới bán kết và tất nhiên là muốn giành chiến thắng nhưng điều này lại không đến với chúng tôi".

Tiền đạo Miroslav Klose:

"Một bầu không khí thật sự buồn, một số người đã khóc. Đây là khoảnh khắc cay đắng đối với chúng tôi. Chúng tôi không còn là chính mình.

Đối với tôi sẽ không còn Euro hay World Cup nữa (Klose đã 34 tuổi - PV) đó là lý do tại sao tôi lại thất vọng như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ sửa sai vào năm 2014"./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]