Người Thụy Điển có trình độ học vấn cao thường sống thọ hơn

Theo nghiên cứu được Cơ quan Thống kê Thụy Điển đưa ra ngày 24/6, trình độ học vấn, chứ không phải giới tính, là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ của người Thụy Điển.

15.5379
Ảnh minh họa. (Nguồn: sciencenordic.com)



Theo nghiên cứu, trong giai đoạn từ 2011-2013, những phụ nữ trên 30 tuổi có trình độ học vấn trên trung học sẽ sống trung bình tới 86,4 tuổi, so với 81,4 tuổi ở những người ở mức phổ cập giáo dục.

Trong khi đó, đối với nam giới, tuổi thọ trung bình theo hai cấp học trên sẽ lần lượt là 83,4 tuổi và 78,2 tuổi.

Nghiên cứu tương tự vào năm 2000 cho thấy tuổi thọ trung bình của phụ nữ Thụy Điển có trình độ học vấn cao hơn là 85,2 tuổi, còn người ở mức phổ cập giáo dục là 81,1. Hai chỉ số này với nam giới là 81,5 tuổi và 76,9 tuổi.

Nhận định về vấn đề này, nhà thống kê học Orjan Hemstrom cho rằng, mức chênh lệch về tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới đã giảm đi đáng kể từ năm 2000.

Theo ông Hemstrom, người có trình độ học vấn cao thường sống thọ hơn bởi vì những người này thường có lối sống lành mạnh hơn như ít hút thuốc và không dùng nhiều đồ uống có cồn như những người có học vấn thấp.

Ngoài ra, những người có học vấn cao thường có thu nhập cao và môi trường làm việc tốt hơn - đây cũng là yếu tố góp phần kéo dài tuổi thọ.

Khảo sát trên chỉ được áp dụng cho những người sinh ra tại Thụy Điển./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]