Người Úc thành công ở vài nội dung đôi

Nick Kyrios đoạt danh hiệu trẻ nam trong trận chung kết toàn Úc. Kyrios, 17 tuổi, đánh bại đồng đội đánh đôi trẻ hơn một tuổi Thanasi Kokkinakis 7-6 (4), 6-3. Đây là lần đầu tiên diễn ra trận chung kết trẻ nam toàn Úc, sau Ben Ellwood và Andrew Ilie năm 1994.

0

Đọc E-paper

Ở nôi dung đôi trẻ nam, danh hiệu cũng thuộc về nước Úc nhờ công của Jay Andrijic và Bradley Mousley. Quần vợt Úc còn đăng quang ở nội dung đôi nam nữ khi Matthew Eben cùng Jarmila Gajdosova thắng đôi Frantisek và Hrakeva của Cộng hòa Séc 6-3, 7-5.

Ashleigh Barty, 16 tuổi, niềm hy vọng của quần vợt Úc
Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Eben và Gajdosova. Họ đã loại đôi hạt giống số 2 Leander Paes và Elena Vesnina ở vòng hai, trước khi thắng tiếp đôi hạt giống số 5 Mahesh Bhupathi và Nadia Petrova ở tứ kết.

Ở nội dung đôi nữ, đôi không phải hạt giống người Úc Ashleigh Barty và Casey Dellacqua vào đến trận chung kết. Barty là tay vợt mới 16 tuổi dự giải đơn nữ bằng vé đặc cách (thua Cibulkova 6-3, 0-6, 1-6 ở vòng một).

Ở vòng hai, Barty và Dellacqua gây bất ngờ khi loại đôi hạt giống số 3 dày dặn kinh nghiệm Lisa Raymond và Maria Kirilenko với tỷ số 6-4, 6-4. Tuy nhiên, cả hai không vượt qua được đôi hạt giống số 1 Sara Errani và Roberta Vinci (6-2, 3-6, 6-2). Đôi người Ý này đã lội ngược dòng ngoạn mục trước chị em nhà Williams ở tứ kết với tỷ số 3-6, 7-6 (1), 7-5.

Ở nội dung trẻ nữ, Ana Konjuh, 15 tuổi, mang danh hiệu về cho Croatia. Dưới sự cổ vũ của cựu vô địch Roland Garros Ivo Majoli và cũng là thủ quân tuyển Fed Cup trên khán đài sân Rod Laver Arena, Konjuh đánh bại Katerina Siniakova của Cộng hòa Séc 6-3, 6-4, trở thành tay vợt nữ trẻ thứ ba trong ba năm qua đoạt cả hai danh hiệu đơn và đôi (cùng với Carol Zhao của Canada) sau An-Sophie Mestach (Bỉ) năm 2011 và Taylor Townsend (Mỹ) năm ngoái. Sau giải, Konjuh sẽ vươn lên vị trí số 1 trẻ nữ thế giới.

Anh em nhà Bryan trở thành đôi nam xuất sắc nhất mọi thời đại khi đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 13 tại Australian Open. Bob và Mike đánh bại đôi Hà Lan Robin Haase và Igor Sijsling 6-3, 6-4 để đoạt danh hiệu vô địch thứ sáu tại Melbourne (cùng với bốn US Open, hai Wimbledon và một Roland Garros) và vượt qua dấu mốc 12 danh hiệu của John Newcombe và Tony Roche.

“Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi lập kỷ lục này. Trở thành một phần của lịch sử là điều rất đặc biệt.Thật thú vị khi nhìn lại sự nghiệp và nói rằng chúng tôi có nhiều danh hiệu Grand Slam nhất”, Mike Bryan nói.

Tính trong 10 năm qua tại Australian Open, đôi song sinh người Mỹ 34 tuổi này đã tranh chín trận chung kết, đồng thời lập kỷ lục 23 lần xuất hiện trong trận chung kết Grand Slam.

HUỲNH QUANG/DNSGCT
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]