Nguy cơ bị nhiễm trùng khi sinh mổ

15.5626

Cứ 100 sản phụ sinh mổ thì có 9,6 người bị nhiễm trùng, cao hơn nhiều so với tỷ lệ khi làm thủ thuật cắt bỏ dạ con, một nghiên cứu tại Anh vừa cho biết.

Với tỷ lệ cứ 4 ca sinh nở thì có một ca mổ đẻ như hiện nay tại Anh, các chuyên gia cho rằng nhiễm trùng đang là vấn đề nghiêm trọng đối với cả người bệnh và chi phí cho bệnh viện.

Những người thừa cân, tuổi dưới 20 hoặc từng phẫu thuật trước đó thì nguy cơ này còn cao hơn.

Phát hiện vừa công bố trên tạp chí Obstetrics & Gynaecology (của Anh) đã gây ngạc nhiên cho nhiều chuyên gia, do việc sinh mổ lâu nay vẫn được xem là tương đối “sạch” – không giống như các ca phẫu thuật liên quan đến vùng ruột già vốn gây nhiễm trùng cho 13% số trường hợp.

Trong số nhiều sản phụ bị nhiễm trùng sau mổ, phần lớn họ đã được uống kháng sinh dự phòng.

Đa phần các ca nhiễm trùng này không nghiêm trọng, tuy nhiên có 7% thì trở nặng và phải tiếp tục điều trị ở bệnh viện, 5% nhiễm trùng sâu đến mức phải phẫu thuật tiếp.

Tiến sĩ Elizabeth Sheridan, một chuyên gia hàng đầu về nhiễm trùng, cho biết: “Giảm tỷ lệ nhiễm trùng ở vết thương sau sinh mổ nên được coi là một ưu tiên”. Theo bà, tình trạng nhiễm trùng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sản phụ và gia đình, mà còn làm tăng chi phí dùng kháng sinh, tốn thời gian của bác sĩ và hộ lý…

Vì thế, theo tiến sĩ, chị em muốn sinh mổ nên cân nhắc nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt nếu họ béo phì, thừa cân.

BACSI.com (Theo VnExpress)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]