Nếu các địa phương không có những biện pháp dự phòng thì nguy cơ lây lan virus cúm từ gia cầm sang người và bùng phát thành dịch là rất lớn. Ông Đặng Quang Tấn, Cục phó Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết ngày 19-3.

Theo ông Tấn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hiện thế giới xuất hiện nhiều chủng virus cúm mới ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất đáng lo ngại. Đặc biệt, virus H5 là mối đe dọa rõ ràng nhất cho sức khỏe con người hiện nay. Ông Tấn đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và Thanh Hóa tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch.

HUY HÀ


Video đang được xem nhiều