Nguy cơ dị ứng từ thuốc nhuộm tóc

Tạp chí y học Anh British Medical vừa cảnh báo nguy cơ dị ứng từ thuốc nhuộm tóc. Người bị dị ứng với thuốc sẽ bị viêm da mặt, thậm chí sưng phồng.

15.6037
Theo cảnh báo của Viện da liễu St John ( St John’s Institute oì Dermatology) ở London, hơn 2/3 các loại thuốc nhuộm tóc đều có chứa chất para-phenylenediamine (PPD) và các tác nhân gây dị ứng khác. Dị ứng với chất PPD là một vấn đề nghiêm trọng, vì thế trong các thành phần của thuốc nhuộm tóc ở Đức, Pháp và Thụy Điển, chất này đã bị cấm đưa vào sử dụng. Luật pháp của EU hiện nay cho phép hàm lượng PPD trong thành phần thuốc nhuộm tóc khi đưa ra thị trường là 6%. Nhưng các nhà nghiên cứu làm việc ở bệnh viện St Thomas lại cảnh báo, đối với loại thuốc nhuộm lâu phai thì chẳng thể đưa ra được hàm lượng hợp lý, an toàn của chất PPD. Một cuộc điều tra gần đây ở London cho thấy, từ năm 1965 đến 1975, đã có 5-11 trường hợp bị dị ứng chất PPD mỗi năm. Gần đây, con số này đã tăng vọt hơn 40 bệnh nhân mỗi năm. Ở các quốc gia khác cũng đang diễn ra xu hướng tương tự. Các cuộc nghiên cứu thị trường cũng chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người nhuộm tóc, cũng như mọi người bắt đầu nhuộm tóc ở độ tuổi trẻ hơn trước. Một cuộc điều tra do Hiệp hội xà phòng và bột giặt của Nhật Bản tiến hành năm 1992 cho thấy 13% nữ sinh trung học, 6% thiếu nữ độ tuổi 20, và 2% nam thanh niên độ tuổi 20 đang sử dụng thuốc nhuộm tóc. Đến năm 2001 tỉ lệ này trong ba nhóm kể trên đã tăng lên một cách đáng kể, lên đến 41%, 85% và 33%. Các nhà nghiên cứu cho rằng những hình xăm phun (dùng thuốc nhuộm màu đỏ chiết xuất từ cây lá móng) sử dụng hàm lượng chất PPD rất cao, cũng là một nguyên nhân gây ra dị ứng. Và cũng đã có những báo cáo về những trường hợp dị ứng nghiêm trọng ở trẻ em. Giáo sư John McFadden, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết:” Dị ứng thuốc nhuộm tóc có những biểu hiện nghiêm trọng hoặc vừa phải.Ví dụ, những biểu hiện vừa phải có thể sẽ là ngứa hoặc khó chịu da đầu sau khi nhuộm. Còn những biểu hiện nghiêm trọng sẽ là mẩn đỏ và sưng ở trán, tai, cổ và mí mắt. Rất nhiều người phải nhập viện ngay sau khi có những bị những biểu hiện trên”.

Giới chuyên môn khuyến cáo, người dùng thuốc nhuộm nên thử thuốc trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng sản phẩm để xem mình có bị dị ứng với thuốc hay không.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]