Nguy cơ đình công tại Liga sắp thành hiện thực

Vòng khai mạc giải vô địch Tây Ban Nha thứ bảy tới có nhiều khả năng bị hoãn sau khi Ban tổ chức và Hiệp hội cầu thủ tiếp tục bất đồng về thỏa thuận tiền lương.

15.6158
Liga khó khai mạc đúng lịch đấu 21/8 như dự kiến trong sự mong chờ của giới hâm mộ.

Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) cho biết, họ sẽ không thi đấu vòng khai mạc trừ khi thỏa thuận được ký trước đó. AFE và Ban tổ chức giải vô địch Tây Ban Nha (LFP) đã gặp nhau trong cuộc đàm phán chiều thứ tư nhưng tiếp tục bất đồng về điều khoản đảm bảo các cầu thủ vẫn được trả lương ngay cả khi đội bóng gặp khó khăn về tài chính. Khoảng một tuần trước, AFE đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đình công.

Chủ tịch LFP, Jose Luis Astiazaran cho biết, quan điểm giữa hai bên còn cách nhau khá xa. "Vấn đề đã được xác định nhưng chúng tôi không thể trả nhiều hơn số tiền chúng tôi có".

Thứ sáu tới, đại diện của AFE và LFP sẽ tiếp tục gặp nhau. Với sự kêu gọi của AFE, cầu thủ của 42 CLB thuộc hai giải hàng đầu Tây Ban Nha sẵn sàng đình công cả vòng hai nếu cần.

Nếu nguy cơ đình công thành hiện thực, đây sẽ là cuộc đình công thứ tư trong lịch sử giải vô địch Tây Ban Nha và là lần đầu tiên kể từ năm 1984.

Hiện nhiều CLB Tây Ban Nha còn nợ khoản lương 72 triệu USD của hơn 200 cầu thủ. AFE muốn tình trạng này chấm dứt trong mùa bóng 2011-2012.

Có 6 CLB tại hai giải hạng đầu Tây Ban Nha hiện rơi vào tình trạng bảo hộ phá sản, trong đó có 3 CLB mới lên hạng. Tháng 9 tới, một quy định mới đang chờ được thông qua sẽ đánh tụt các CLB xuống hạng ba nếu không trả được nợ.

Thùy Dương

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]