Nguy cơ hết "khả năng đàn ông"!

GiadinhNet - Lương y Nguyễn Khắc Bảo cho biết, Đông y xưa không dùng lá, thân cây thuốc phiện mà chỉ dùng quả khô để trị một số bệnh về đường ruột.

15.6233
>
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH cuối tuần, lương y Nguyễn Khắc Bảo cho biết, Đông y xưa không dùng lá, thân cây thuốc phiện mà chỉ dùng quả khô để trị một số bệnh về đường ruột. Tuy nhiên, việc trị bệnh này cũng chỉ trong một chừng mực nhất định nếu không sẽ gây nghiện. Đông y xưa cũng từng dùng nhựa cây thuốc phiện với các vị thuốc bắc hầm cùng gà hoặc chim cho những người ốm. Hồi đó thuốc men thiếu, thực phẩm cũng thiếu nên người ta mới dùng theo cách đó. “Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ dinh dưỡng đầy đủ, nhiều loại thuốc thay thế thì Đông y cũng không dùng những vị thuốc liên quan đến cây thuốc phiện nữa", lương y Nguyễn Khắc Bảo nói.
 

Rễ cây thuốc phiện được ngâm rượu.


Đông y xưa thường chọn những quả thuốc phiện ở độ sung mãn nhất, to nhất rồi lấy dao khứa đều xung quanh đợi 1 - 2 ngày cho ra hết nhựa rồi mới lấy quả đó chế thành thuốc, gọi là "Anh túc xác". Đông y xưa dùng vị thuốc này trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa hoặc giảm đau rất tốt, nhưng quan trọng là phải dùng đúng liều lượng, dùng trị bệnh xong thì thôi, không được dùng tiếp. Tuy vậy, cách chữa bệnh này cũng có nhược điểm lớn như đau bụng chữa bằng cái đó thì lần sau mà đau bụng tái diễn thì lại phải dùng đúng vị đó mới khỏi. “Vì vậy, không nên lạm dụng sử dụng thuốc liên quan đến cây thuốc phiện, đặc biệt phải dùng theo liều lượng, chỉ định của bác sĩ", lương y Bảo nói.

Liên quan đến lời đồn về công dụng "thần dược" tráng dương, tăng cường "bản lĩnh đàn ông" của rượu ngâm cây thuốc phiện, lương y Nguyễn Khắc Bảo cho rằng: Người dân không nên tự ý mua hay uống loại rượu ngâm từ cây thuốc phiện bởi tác dụng thần dược chưa thấy đâu mà có khi lại rước nghiện vào thân.
Hồng Hạnh (ghi)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]