Nguy cơ lây chéo giữa các bệnh nhi

(Dân trí) – “Khoa sơ sinh của bệnh viện đang ở trong tình trạng quá tải rất trầm trọng. Do đó, nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, lây chéo giữa các bệnh nhi là rất lớn”, BS Khu Thị Khánh Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết.

0

Liên tục trong nhiều tuần nay, số bệnh nhân nhập viện và điều trị nội trú luôn đạt hiệu suất 300 - 400% giường bệnh chỉ tiêu. 35 giường bệnh của khoa có khi phải đáp ứng 140-150 trẻ sơ sinh mắc bệnh lý các loại.

 

Đặc biệt, tình trạng quá tải càng nặng nề hơn vào ngày đầu tuần do tình trạng dồn, ghép từ hai ngày nghỉ cộng gộp vào.

 

Riêng ngày 1/8, khoa Sơ sinh cùng lúc phải điều trị cho 115 bệnh nhi. Trong số bệnh nhi này, phần lớn mắc các bệnh như đẻ non, đẻ non cân nặng thấp, ngạt, vàng da, bệnh tim bẩm sinh, các bệnh nhiễm trùng nặng….

 

Theo Bác sĩ Dung, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng quá tải trầm trọng là do các bệnh viện tuyến dưới hầu hết đều chưa chú trọng đến bộ phận chăm sóc đặc biệt này.

 

Mặc dù theo phân cấp của Bộ Y tế, bệnh viện tỉnh phải có khoa sơ sinh, bệnh viện huyện phải có đơn vị sơ sinh riêng biệt, nhưng phần lớn đều chưa được đầu tư xứng đáng, hoạt động rất hình thức, gặp bệnh nhi sơ sinh là lập tức cho chuyển lên tuyến trên ngay.

 

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng không qua tuyến cơ sở mà chuyển con lên ngay tuyến Trung ương cũng là cho sức ép quá tải càng trở nên trầm trọng hơn. 

Hồng Hải

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]