Nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng từ khu vui chơi, giải trí

Sau khi dẫn bé đi chơi công viên về một ngày, con trai bà Hương bắt đầu nóng sốt, hai ngày sau nổi ban, bóng nước khắp người.

15.607
Bà Lê Nguyễn Lan Hương, ngụ tại quận Tân Phú, có con đang điều trị bệnh tay chân miệng tại BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, cho biết, sau khi dẫn bé đi chơi công viên về một ngày, con trai bà bắt đầu nóng sốt, hai ngày sau nổi ban, bóng nước khắp người. Bà Hương cho rằng con bà đã bị nhiễm bệnh từ các đồ chơi tại công viên.
 
Mỗi ngày tại các khu vui chơi giải trí tập trung hàng trăm trẻ nhưng không được lau chùi, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên. Nếu như năm 2009, khi cúm A/H1N1 bùng phát, ngành y tế TP.HCM đã phát động vệ sinh khử khuẩn, phòng chống dịch tại các khu công cộng thì năm nay, không thấy ngành nhắc tới việc này khi mà dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát.
 
Ngành y tế luôn kêu gọi các gia đình phải vệ sinh tay chân, giường chiếu và đồ chơi của trẻ hàng ngày để tránh bệnh, nhưng đồ chơi của trẻ ở công viên, ở các khu vui chơi lại không được vệ sinh khử khuẩn thường xuyên.
 
Một nhân viên quản lý trò chơi tại Thảo Cầm Viên cho biết, hàng ngày anh chỉ lau sàn, ít khi lau chùi đồ chơi. Nếu đồ chơi dơ quá, anh chỉ dùng khăn ướt rồi lau cho sạch. Tại các khu vui chơi Đầm Sen, các nhà văn hoá của quận, huyện, lau chùi đồ chơi của trẻ cũng là một việc làm vô cùng hiếm.
 
Sở Y tế TP.HCM hẹn đến ngày 26/5 sẽ phát cho các quận, huyện hoá chất để khử vi khuẩn tay chân miệng, nhưng hiện nay chưa quận nào nhận được. Được biết, 10.000 gói hoá chất khử khuẩn được nhập về không thể đủ phát cho 24 quận, huyện. Sở chỉ phát số hoá chất này cho những nơi có ổ dịch, còn các nơi khác sẽ sử dụng cloramin B và một số loại hoá chất khác.
 
 
Theo Hoàng Nhung - Sài Gòn Tiếp Thị
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]