Parkinson là một dạng bệnh mãn tính về hệ
thần kinh làm cho các cơ bị rung và yếu.
“Chúng tôi nhận thấy có mối liên quan giữa trầm cảm và bệnh Parkinson kéo dài trong hơn 2
thập niên. Trầm cảm có thể là một triệu chứng rất sớm của bệnh Parkinson hoặc một yếu tố làm tăng
nguy cơ mắc bệnh”, trưởng nhóm
nghiên cứu Peter Nordstrom thuộc Đại học Umea (
Thụy Điển) giải thích.
Các nhà nghiên cứu khảo sát khoảng 600.000 người trên 50 tuổi trong suốt 26 năm và kết quả cho thấy ở những người bị trầm cảm, nguy cơ phát bệnh Parkinson trong
vòng một năm sau khi cuộc nghiên cứu bắt đầu tăng gấp 3,2 lần so với những người không bị trầm cảm.
Sau 15 đến 25 năm, nguy cơ phát bệnh Parkinson ở những người bị trầm cảm tăng khoảng 50%.
Ngoài ra, chứng trầm cảm ở các tình nguyện viên càng nặng thì nguy cơ mắc bệnh Parkinson càng cao hơn.
Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neurology thuộc Viện Thần kinh Mỹ.