Nguy cơ nhiễm độc chì từ bát đĩa không rõ nguồn gốc

Một số nhà sản xuất đã cho thêm chì vào quá trình nung sứ khiến nguy cơ nhiễm độc cho người tiêu dùng rất cao.

15.6037

Bát đĩa hay cốc chén là những vật dụng bằng sứ phổ biến trong mọi gia đình. Tuy nhiên, ít người biết rằng, để cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong quá trình nung, một số nhà sản xuất đã cho thêm chì vào, bất chấp cảnh báo đồ nhiễm chì ảnh hưởng đến sức khỏe và có khả năng gây ung thư cho người dùng. Trong khi đó thì không phải người tiêu dùng nào cũng nhận biết được các sản phẩm sứ không nhiễm chì để mua.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]