Nguy cơ nhiễm lao ở trẻ chiếm 1,67%

Giadinh.net - Theo khảo sát của Dự án Phòng chống lao Quốc gia, nguy cơ nhiễm lao hàng năm ở trẻ em chiếm 1,67%, tùy theo thể lao mắc phải mà có những biến chứng khác nhau.

15.5948

Hiện trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi TW tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhi mắc lao, chủ yếu là trẻ dưới 6 tuổi. Đáng lo ngại là hầu hết các ca bệnh này vào khám muộn, nên bệnh đã ở giai đoạn nặng, nhiều biến chứng nguy hiểm. Theo các bác sĩ, việc tiêm phòng lao chỉ có thể phòng tránh được 50 - 70% khả năng mắc bệnh lao. Ngay cả khi đã được tiêm phòng nhưng trẻ không được cách ly khỏi nguồn lây vẫn có thể mắc bệnh. Do đó, ngoài việc phải chủ động cho trẻ tiêm vaccin phòng lao (3 ngày đầu sau sinh), cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người có tiền sử nhiễm lao.

Khi thấy trẻ có các triệu chứng nhiễm lao như ho, sốt kéo dài, sút cân, ra mồ hôi trộm... cần đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm.   
 
Thu Vân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]