Nguy cơ sập trụ sở Hiệp hội!

Tuần qua, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Hiệp hội) đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng (Thanh tra Xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM, Phòng Quản lý Đô thị Q.1) về việc đơn vị thi công công trình đại lộ Đông Tây làm ảnh hưởng đến tòa nhà trụ sở Hiệp hội, số 51 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1.

15.5967

Ông Cấn Đắc Vị - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, cho hay: Trụ sở Hiệp hội vốn đã cũ, xuống cấp trầm trọng, thời gian gần đây do đơn vị thi công đào đường lắp đặt cống ngầm trước cửa trụ sở Hiệp hội, chỉ cách cửa chính Hiệp hội khoảng 2m, đã làm nứt tường nhiều chỗ, sạt đất, nứt nền nhà trước cửa làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hiệp hội. Trong tuần qua, tại hai cuộc họp tại Hiệp hội, các đại biểu tham dự đã hoảng sợ do tòa nhà cứ 10 - 15 phút lại rung lên, thậm chí dĩa trái cây trên bàn đã bị rớt xuống đất do tòa nhà bị nghiêng...

Chỉ tay vào vết nứt chạy dọc nền tòa nhà, ông Trần Ba - bảo vệ cơ quan Hiệp hội, lo lắng cho hay: Mỗi khi có xe chuyên dùng thi công chạy trước trụ sở, tòa nhà rung bần bật, bản thân ông không dám ngồi ở bàn trực mà phải ra ngoài đường, vì sợ nhà bị sập bất tử! Trụ sở Hiệp hội hiện có hai tầng, hằng ngày có gần 100 người đến giao dịch và làm việc. Nguy cơ sập nhà trở nên rất nguy hiểm đối với tất cả mọi người!

Trao đổi với chúng tôi về giải pháp, ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội cho hay: Theo kế hoạch, việc xây dựng trụ sở Hiệp hội mới (trên nền đất cũ số 51 Bến Chương Dương) dự kiến vào tháng 12/2009. Nhưng trước tình hình tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ nên việc xây mới càng phải khẩn trương. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thẩm định và phá dỡ ngay tòa nhà trong thời gian sớm nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]