Trong trường hợp cụ thể là sử dụng thuốc kháng sinh điều trị bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis ) - một chứng rối loạn não bộ và tủy sống mà biểu hiện là các giai đoạn trong quá trình tê liệt như suy yếu hoặc liệt ở một hoặc nhiều chi, mất thị lực, mất khả năng phối hợp động tác, mất trí nhớ… Các nhà nghiên cứu tại ĐH British Columbia thu thập dữ liệu ở 868 bệnh nhân điều trị với interferon beta và so sánh với 1.788 bệnh nhân không dùng thuốc. Kết quả: Người dùng thuốc có khả năng khuyết tật nhiều hơn gấp 10 lần người không dùng thuốc kháng sinh và gấp năm lần so với những người dùng kháng sinh thông thường.

Kết quả đó đã được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào 17-7 vừa qua.

Helen Tremlett, nữ Giáo sư thần kinh học tại ĐH British Columbia, cho biết kết quả của nghiên cứu trên không phủ định tác dụng của interferon beta với người bị đa xơ cứng, nhưng bà mong muốn rằng không bao lâu nữa sẽ có thuốc có thể khống chế được các thành phần khác trong não và ngăn chặn được tác dụng phụ của thuốc.

BẢO TRÂM (Theo Medicalnewstoday)


Video đang được xem nhiều