Nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm

Dân trí Sau một thời gian tạm yên ắng, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm bất ngờ xuất hiện trở lại với số lượng gia cầm chết lớn. Các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng biến đổi gien của virus H5N1.

0
dịch cúm gia cầm mới đây nhất xuất hiện tại xã Trưởng Thọ (Trà Vinh), trong hộ chăn nuôi của gia đình anh Thạch Ngọc Lan. Đàn gà hơn 300 con nhà anh bỗng dưng lăn ra chết vào ngày 27/12.
 
Điều đáng chú ý là đàn gia cầm này đã hoàn thành đợt tiêm phòng 1 và chuẩn bị bước sang đợt tiêm phòng thứ 2 .

Hiện các mẫu huyết thanh của ổ dịch này đã được gửi lên Trung tâm Chẩn đoán thú y để tiến hành xét nghiệm.

Theo báo cáo của xã Trưởng Thọ, hiện cán bộ thú ý đã tổ chức công tác bao vây, dập dịch. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, rất có khả năng virus H5N1 có biến đổi về gien. Với thời tiết lạnh như hiện nay, dịch rất có khả năng lây lan sang các tỉnh khác. Trong khi đó, công tác quản lý gia cầm tại các địa phương đang có biểu hiện lơ là, bỏ ngỏ.

Tình hình dịch bệnhgia súc tại các tỉnh cũng đang có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng III, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, toàn huyện đã có gần 30 gia súc các loại có biểu hiện mắc bệnh lở mồm long móng. Số gia súc này bị lây bệnh từ nguồn trâu bò nhập về từ huyện Đô Lương (Nghệ An) vào ngày 13/12. Hiện Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương lập các chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông, khống chế vận chuyển, đồng thời tiến hành lấy mẫu gửi lên trung ương chờ kết quả xét nghiệm.

P. Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]