Nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm

GiadinhNet- Từ giữa tháng 11 đến nay, khi vụ lúa thu đông tại tỉnh Bạc Liêu bước vào thu hoạch rộ, cũng là lúc các đàn vịt chạy đồng ngoài tỉnh ồ ạt đổ về. Nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm ở địa phương này rất lớn.

0

Hiện tại, nông dân tỉnh Bạc Liêu đang thu hoạch rộ 38.000 ha thu đông. Các chủ đàn vịt tranh nhau mua đồng vừa thu hoạch để cho vịt ăn lúa, nhiều nhất là các đàn vịt đến từ 2 tỉnh lân cận là Sóc Trăng và Hậu Giang.

Thống kê của trạm Thú y huyện Hòa Bình, chỉ trong vòng 1 tuần qua, đàn vịt trên địa bàn huyện này đã tăng đột biến. Hiện tổng đàn vịt lên đến gần 170.000 con, tăng hơn 80.000 con so với thời điểm cuối tháng 11, trong số này có đến hơn 110.000 con vịt chạy đồng từ các nơi khác đến.    

Theo Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, thời tiết mùa này rất thuận lợi để bệnh cúm trên đàn gia cầm tái phát và lây lan, đàn vịt chạy đồng lại tăng đột biến, di chuyển liên tục từ địa bàn này qua địa bàn khác theo tiến độ thu hoạch lúa, đã gây không ít khó khăn trong khâu kiểm soát.

Nhằm chủ động phòng chống dịch cúm xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn kết hợp với mạng lưới thú y các xã, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra; vệ sinh tiêu độc chuồng trại, những ổ dịch cũ xảy ra trước đây. Đồng thời vận động người chăn nuôi chấp hành và thực hiện tốt các qui định của ngành thú y đối với công tác phòng bệnh trên gia cầm. 

Tỉnh Bạc Liêu có hơn 1,5 triệu con gia cầm, trong đó phần lớn là vịt. Tuy nhiên, trong số này chưa tính đến vịt chạy đồng ngoài tỉnh. Gần đây, ngoài số lượng vịt chạy đồng ngoài tỉnh đến địa phương tăng đột biến, thì tổng đàn vịt nuôi mới đón Tết Quý Tỵ cũng tăng mạnh. Trong khi đó, công tác tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh chưa đạt kết quả như mong muốn, nhiều nơi chưa làm tốt công tác này.

Tình trạng mua bán gia cầm chưa qua kiểm dịch còn diễn ra tràn lan tại các chợ từ thành thị đến nông thôn, người tiêu dùng còn thói quen mua gia cầm tươi sống, chưa qua kiểm dịch về sử dụng.  

Quốc Định

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]