Thất bại trong tái sử dụng
kim loại, đặc biệt là kim loại quý
hiếm như lithium, neodymium, gallium… không chỉ tạo ra các nguồn phế
thải lớn và hủy hoại môi trường mà còn đe dọa quá trình phát triển các
công nghệ sạch do thiếu các kim loại thiết yếu.
Đây là lời cảnh báo được
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc chấp hành Chương trình Môi trường Liên
hợp quốc (UNEP), ông Achim Steiner, đưa ra ngày 25/5.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ông Steiner nhấn mạnh
hành động khẩn cấp để quản lý bền vững kim loại được tái sử dụng không
chỉ giúp tăng nguồn cung cấp, giảm giá kim loại mà còn có tầm quan trọng
sống còn đối với sức khoẻ con người trong tương lai, thúc đẩy phát
triển và tăng tính cạnh tranh của
công nghệ cao và nền kinh tế Xanh, kéo
dài thời gian khai thác các mỏ và các nguồn kim loại dự trữ trong tự
nhiên.
Nghiên cứu về tỷ lệ tái sử dụng kim loại sắp của UNEP
cho biết trong số 60 kim loại được nghiên cứu, chưa đầy 1/3 số này có
tỷ lệ tái sử dụng khoảng 50% và 34 kim loại có tỷ lệ tái sử dụng dưới
1%. Các kim loại như sắt, thép, đồng, nhôm, thiếc và chì có tỷ lệ tái sử
dụng từ 25-75% trên toàn cầu nhưng vẫn đặc biệt thấp ở các nước đang
phát triển.
Tỷ lệ này được UNEP đánh giá là “đặc biệt thất vọng” vì
không giống như các nguồn
tài nguyên khác, kim loại là nguồn tài nguyên
hoàn toàn có thể
thu thập,
chế biến và tái sử dụng trong các sản phẩm
mới. Trong khi thúc đẩy nền kinh tế thế giới thân thiện hơn với môi
trường, công nghệ sạch phụ thuộc rất lớn vào việc tăng tỷ lệ tái sử dụng
kim loại, đặc biệt là các kim loại
quý hiếm cần để chế tạo các sản phẩm
công nghệ cao và sạch như tuabin gió, tế bào quang điện, hệ thống ánh
sáng hiệu quả năng lượng cao…
Nhiều loại kim loại quý hiếm này chỉ phân
bố ở những vùng nhất định trên hành tinh với khối lượng không lớn. Tỷ lệ
tái sử dụng kim loại quá thấp hiện nay đe dọa các công nghệ cao và sạch
không còn các kim loại quý hiếm này để sử dụng.
Nghiên cứu
của UNEP nhấn mạnh trong khi nhu cầu thép toàn cầu tới 1,3 tỷ tấn/năm
và nhu cầu sử dụng các kim loại như đồng và nhôm đã tăng gấp đôi trong
20 năm qua, tăng tỷ lệ tái sử dụng thông qua hệ thống thu thập và cơ sở
hạ tầng tái sử dụng tốt hơn, đặc biệt ở các nước đang phát triển, có thể
giảm được nhiều tỷ tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tạo được nhiều
việc làm xanh.
Chế biến sản phẩm mới từ kim loại được tái sử dụng giảm
được từ 2-10 lần nguồn năng lượng so với bắt đầu từ quặng kim loại, góp
phần tích cực đáp ứng mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất tăng dưới 2 độ C
vào năm 2050./.